| Hotline: 0983.970.780

Trồng ngô ngọt, không bỏ đi thứ gì

Thứ Sáu 24/06/2022 , 13:04 (GMT+7)

CAO BẰNG So với trồng ngô lấy hạt truyền thống, ngô ngọt cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều. Thân, lá, vỏ bắp sau khi thu hoạch vẫn còn xanh tươi, làm thức ăn chăn nuôi.

Hợp tác xã Nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan xuống kiểm tra ruộng ngô ngọt của người dân. Ảnh: Công Hải.

Hợp tác xã Nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan xuống kiểm tra ruộng ngô ngọt của người dân. Ảnh: Công Hải.

Về xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) đúng dịp bà con nông dân đang bắt đầu thu hoạch những lứa ngô đầu tiên. Trên các cánh đồng, nhà nhà đi bẻ ngô; xe máy, xe thồ, bao to bao nhỏ xếp hàng chờ hợp tác xã (HTX) đến thu mua. Không khí nhộn nhịp như một ngày hội, nắng nóng, mệt nhọc nhưng nét mặt ai cũng phấn khởi.

Ông Mông Văn Hiếu, xóm Quốc Dân, xã Phúc Sen chia sẻ: Những năm trước đây, gia đình ông chỉ trồng giống ngô địa phương để phục vụ chăn nuôi và một phần ít đem bán ngô hạt, hiệu quả kinh tế thấp. Năm nay, được HTX Nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo ứng trước giống, gia đình ông trồng thử 2.000 m2 ngô ngọt, dự kiến thu được khoảng 2 tấn ngô.

"Giống ngô này cây khỏe, chất lượng bắp tốt, nếu đất tốt sẽ cho vị ngọt cao. Đặc biệt, sản phẩm sau khi thu hoạch được HTX thu mua ngay tại ruộng, nông dân chẳng phải tốn công phơi khô, tách hạt. Cứ liên kết làm ăn như thế này thì thu nhập của nông dân chúng tôi chắc chắn sẽ khấm khá lên nhiều", ông Hiếu phấn khởi.

Người dân xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa thu hoạch ngô ngọt. Ảnh: Công Hải.

Người dân xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa thu hoạch ngô ngọt. Ảnh: Công Hải.

Ông Đàm Đình Đạo, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sen thông tin: Thực hiện liên kết sản xuất với HTX Nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo, vụ ngô xuân hè 2022, toàn xã trồng hơn 70 ha ngô ngọt ở tất cả các xóm. Hộ ít trồng 2.000 - 3.000 m2, hộ nhiều trồng 5.000 - 7.000 m2, mỗi ha cho thu hoạch gần 10 tấn. So với trồng ngô truyền thống đem lại hiệu quả gấp đôi. Ngoài thu mua bắp ngô, thân cây ngô cũng được thu hoạch hết để làm thức ăn chăn nuôi nên người dân không phải bỏ phí phần nào.

Tham gia mô hình trồng ngô ngọt, các hộ dân được hỗ trợ giống và vật tư đối ứng do người dân tự mua hoặc HTX cung cấp đảm bảo thực hiện theo quy trình kỹ thuật. Trước khi gieo trồng, các hộ dân tham gia mô hình đều được phổ biến quy trình sản xuất thâm canh ngô ngọt giống Thái Lan và được HTX Nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với giá 3.700 đồng/kg ngô tươi sau thu hoạch.

Qua triển khai trồng thực tế cho thấy, giống ngô ngọt Thái Lan có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, bộ rễ khỏe, ít sâu bệnh. Thời gian sinh trưởng từ 75 - 80 ngày, cho bắp to, hạt màu vàng đẹp, thẳng hàng, vị trí đóng bắp thấp, lá bi xanh, vỏ hạt mỏng, chất lượng ăn ngon mềm và ngọt, rất thích hợp cho chế biến, năng suất trung bình của mô hình đạt hơn 3 tạ/sào (360m2). Đặc biệt, sau khi thu hoạch, thân lá vẫn còn xanh có thể tận dụng làm thức ăn cho gia súc.

Người dân huyện Quảng Hòa tập kết ngô ngọt chờ Hợp tác xã Nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo đến thu mua. Ảnh: Công Hải.

Người dân huyện Quảng Hòa tập kết ngô ngọt chờ Hợp tác xã Nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo đến thu mua. Ảnh: Công Hải.

Ông Lại Đức Thứ, Giám đốc HTX Nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo cho biết: Mô hình trồng ngô ngọt Thái Lan được HTX triển khai từ năm 2020 tại Thành phố Cao Bằng. Thấy hiệu quả, năm nay, đơn vị triển khai 100 ha tại các xã Phúc Sen, Quảng Hưng, Phi Hải (huyện Quảng Hòa). "Mục tiêu tới đây, chúng tôi sẽ liên kết trồng khoảng 300 ha ngô ngọt để đảm bảo 2.000 tấn nguyên cho đối tác sản xuất bán trong nước và xuất khẩu", ông Thứ nói.

Thời gian tới, HTX cũng sẽ phối hợp với các địa phương khuyến khích nông dân có kế hoạch mở rộng diện tích gieo trồng ngô ngọt trên các chân đất màu kém hiệu quả nhằm tăng vụ, tăng năng suất và thu nhập. HTX sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan cử cán bộ kỹ thuật về tập huấn, trực tiếp "cầm tay chỉ việc" để bà con thực hiện đúng kỹ thuật.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm