| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc bán hàng triệu tấn gạo dự trữ làm thức ăn chăn nuôi

Thứ Ba 13/04/2021 , 10:01 (GMT+7)

Giá ngô lên cao kỷ lục do nguồn dự trữ cạn kiệt khiến Chính phủ Trung Quốc phải lên kế hoạch bán ra lượng lớn gạo dự trữ để làm thức ăn chăn nuôi.

Trung Quốc có kế hoạch bán hàng triệu tấn gạo dự trữ để làm thức ăn chăn nuôi. Ảnh: TL.

Trung Quốc có kế hoạch bán hàng triệu tấn gạo dự trữ để làm thức ăn chăn nuôi. Ảnh: TL.

Theo Oryza, Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch giải phóng 2 triệu tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để làm thức ăn chăn nuôi trong nỗ lực đối phó với giá ngô đang cao kỷ lục do cạn kiệt nguồn dự trữ và sản lượng thu hoạch giảm. Trước đó, Trung Quốc đã bán khoảng 1,4 - 1,5 triệu tấn gạo để làm thức ăn chăn nuôi.

Ngày 31/3/2021, giá cơ bản cho các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi từ gạo là 1.500 Nhân dân tệ (khoảng 228,62 USD)/tấn, thấp hơn so với mức giá 2.700 - 3.200 Nhân dân tệ (khoảng 411 - 487USD)/tấn của ngô hiện tại.

Người đứng đầu Bộ phận Dự trữ Thực phẩm và chiến lược của Cục Dự trữ Thực phẩm quốc gia Trung Quốc, cho biết, việc bán ngũ cốc hiện tại để làm thức ăn chăn nuôi sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực của nước này và Chính phủ được cho là có kế hoạch giải phóng thêm gạo và lúa mì dự trữ cho đến khi giá ngô được ổn định.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.