| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc hưởng lợi từ chuyển giao quyền lực ở Zimbabwe?

Thứ Năm 23/11/2017 , 11:05 (GMT+7)

Bắc Kinh được dự báo có thể gia tăng ảnh hưởng cũng như quan hệ hợp tác với Zimbabwe sau khi người bạn cũ Robert Mugabe ra đi. Zimbabwe đang đứng trước thời điểm bước ngoặt sau giai đoạn dài chìm trong suy thoái.

Không ngoài dự đoán, ông Robert Mugabe đã chính thức tuyên bố từ chức ngay khi quốc hội nước này tiến hành các bước luận tội, mở đường cho việc phế truất nhà lãnh đạo 93 tuổi. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Mugabe cho biết quyết định của mình mang tính “cách mạng”, với mong muốn đem lại sự thịnh vượng cho quốc gia, và bằng cuộc chuyển giao quyền lực hoà bình.

Ông Mnangagwa (trái) từng là cấp dưới của Tổng thống Robert Mugabe. Cả hai đều có mối quan hệ tốt với Trung Quốc

AFP cho biết ngay sau tuyên bố từ chức của ông Mugabe, người dân Zimbabwe đã đổ ra đường để ăn mừng. Ở thủ đô Harare, đông đảo người dân đã ăn mừng, ca hát và nhảy múa tại nhiều khu vực công cộng. Tranh, ảnh của ông Mugabe đã bị gỡ bỏ và thay vào đấy, một số người đã bắt đầu dán ảnh của cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa lên.

Ông Mnangagwa, người mới bị ông Mugabe sa thải và quyết định này đã mở đầu cho sự can thiệp của quân đội, dẫn tới cuộc lật đổ quyền lực đối với nhà lãnh đạo 93 tuổi, sẽ tạm thời thay ông Mugabe ở cương vị Tổng thống. Ngay sau khi bị mất chức, ông Mnangagwa đã ra nước ngoài để đảm bảo an toàn. Reuters hôm qua đưa tin, ông Mnangagwa đã lên đường về Zimbabwe và sẽ tuyên thệ nhậm chức vào Thứ Sáu, 24/11 này.

Sinh năm 1942, ông Mnangagwa là một trong những chiến binh, chiến đấu bên cạnh ông Robert Mugabe trong chiến tranh giành độc lập của Zimbabwe với người Anh. Sau khi thành công, ông Mnangagwa đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ dưới quyền Tổng thống Mugabe như Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tư pháp. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, ông Mnangagwa có mối quan hệ đặc biệt thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc. Ông Mnangagagwa từng tham gia huấn luyện tại Trung Quốc những năm thập niên 1960, và sau đó tiếp tục được cử qua Trung Quốc học ở trường do đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý.

Đối với nhiều người Zimbabwe, ông Mnangagwa thậm chí tạo cảm giác sợ hãi hơn cả nhà lãnh đạo Mugabe. Hồi những năm 1980, khi quản lý cơ quan tình báo trung ương Zimbabwe, ông Mnangagwa được xác định liên quan tới chiến dịch Gukurahundi, khiến các đối thủ chính trị và hơn 20.000 dân thường thiệt mạng, theo cáo buộc của các tổ chức nhân quyền. Nghị sĩ đảng Lao động Anh, Kate Hoey trong phiên tranh luận ở quốc hội đã mô tả, ông Mnangagwa có lẽ “là người duy nhất ở Zimbabwe gây kinh hoàng nhiều hơn Mugabe”. Ông Piers Pigou, thuộc tổ chức Khủng hoảng quốc tế ở Nam Phi nhận xét, quá khứ đen tối của ông Mnangagwa không biến mất “nhưng sẽ bám theo ông ta như bã kẹo cao su dính dưới đế giày”.

Theo Reuters, ông Mnangagwa được biết đến với biệt danh “Ngwena”, trong tiếng Shona có nghĩa là “Cá sấu”, thể hiện sự khét tiếng của cấp phó ông Mugabe. Bản lĩnh trong chiến tranh và sự khôn ngoan cũng giúp ông Mnangagwa vượt qua nhiều sóng gió ở quốc gia châu Phi. New York Times đưa ra một cách giải thích khác nữa về biệt danh trên của ông Mnangagwa, là “cá sấu luôn tung ra đòn tấn công đúng lúc”.

Dù như thế nào, theo SCMP, việc ông Mnangagwa lên nắm quyền sẽ giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở Zimbabwe. Hai năm trước, ông Mnangagwa từng phát biểu trên kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), là Zimbabwe đang trên đường thực hiện cải tổ. So với ông Mugabe, ông Mnangagwa có đường lối cởi mở hơn đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Theo chuyên gia các vấn đề đối ngoại thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc Shen Xiaolei, mối quan hệ thân mật với Bắc Kinh sẽ giúp ông Mnangagwa nhận được sự ủng hộ từ các doanh nhân Trung Quốc ở Zimbabwe. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của Zimbabwe trải trên nhiều lĩnh vực. Hiện tại Zimbabwe cũng có khoảng 10.000 người Trung Quốc sinh sống, theo con số do Đại sứ quán Trung Quốc tại Harare chia sẻ.  Hôm qua, Anh và EU đã kêu gọi Zimbabwe thực hiện bầu cử hợp pháp để lựa chọn ra chính quyền mới, đảm bảo quyền dân chủ ở nước này.

(Theo SCMP, Reuters, AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm