| Hotline: 0983.970.780

Từ việc một lao động tử vong, lần ra nhiều manh mối liên quan 'vàng tặc'

Thứ Ba 12/03/2024 , 07:00 (GMT+7)

Sau việc người làm thuê cho Lò Văn Ương tử vong, Công an tỉnh Lai Châu đã lần ra nhiều manh mối liên quan khai thác trái phép.

Cửa hàng vàng bạc của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Tuấn Tuyền tại TP. Lai Châu. Ảnh: N.T.

Cửa hàng vàng bạc của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Tuấn Tuyền tại TP. Lai Châu. Ảnh: N.T.

Từ vụ việc ngày 9/3/2024, Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) tiếp nhận được tin báo về việc ông Lò Văn Hại (sinh năm 1993, trú bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo) bị chết. Sau đó, gia đình nạn nhân tự ý chôn cất theo phong tục.

Qua xác minh ban đầu, ngày 25/2/2024, nạn nhân Lò Văn Hại đi làm thuê khai thác vàng trái phép cho ông Lò Văn Ương (sinh năm 1975, trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ). Khoảng 17h ngày 8/3, tại điểm khai thác vàng trái phép, nạn nhân đã bị trượt chân rơi xuống hang sâu dẫn đến tử vong tại chỗ. Đến khoảng 21h cùng ngày, gia đình đã khiêng thi thể nạn nhân về đến nhà và mai táng tại nghĩa trang địa phương.

Sau khi nghe báo cáo của Công an huyện Sìn Hồ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xét thấy tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Sìn Hồ vẫn tiếp diễn. Mặc dù trước đó UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo giải quyết nghiêm túc, quyết liệt với nhiều giải pháp, đặc biệt từ tháng 10/2022 đã tổ chức đánh mìn sập các hầm lò.

Tuy nhiên vẫn có các đối tượng lén lút vào rừng khai thác vàng trái phép, gây hậu quả xấu. Đây là một sự việc nghiêm trọng cần được điều tra, xử lý nghiêm, không để tình trạng “chủ bưởng dàn xếp” theo kiểu thoả thuận ngầm, các đối tượng “chủ bưởng” khai thác vàng trái phép vẫn ở ngoài vòng pháp luật.

Công an tỉnh Lai Châu khai thác dữ liệu điện tử, trên điện thoại Lò Văn Ương lưu lại các hoạt động mua bán vàng khai thác trái phép cho cửa hàng vàng. Ảnh: C.A.T.

Công an tỉnh Lai Châu khai thác dữ liệu điện tử, trên điện thoại Lò Văn Ương lưu lại các hoạt động mua bán vàng khai thác trái phép cho cửa hàng vàng. Ảnh: C.A.T.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giao Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Sìn Hồ khẩn trương điều tra vụ việc. Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn Ương khai nhận mặc dù nắm rõ quy định của pháp luật, chủ trương nghiêm cấm hành vi khai thác khoáng sản (vàng) trái phép nhưng vì hám lợi nên từ tháng 8/2023, Ương đã cùng 6 người khác góp tiền mua phương tiện, tuyển “phu” lén lút đến khu vực bãi 6, bãi 7 thuộc xã Noong Hẻo lập lán rồi tổ chức đào xới những hầm lò cũ đã bị chính quyền đánh sập.

Đây là nơi rất xa khu dân cư, nằm trong những cánh rừng rậm nên khó bị phát hiện. Quá trình khai thác Ương cùng những người tham gia đã thu được số lượng lớn vàng, nhiều lần mang đến bán cho tiệm vàng Tuấn Tuyền ở Thành phố Lai Châu và một số cửa hàng vàng khác thu được số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 25/2/2024, Ương đã thuê ông Lò Văn Hại đến khu vực khai thác vàng trái phép thuộc bản Phiêng Trạng, xã Noong Hẻo (huyện Sìn Hồ) để đào, xay xát quặng vàng.

Khoảng 17h30 ngày 8/3/2024 trong khi ông Hại trèo lên cầu thang trong hang thì bị trượt chân rơi xuống dưới hang (độ cao khoảng 50m) dẫn đến tử vong.

Vàng lậu đã được đúc thành miếng. Ảnh: C.A.T.

Vàng lậu đã được đúc thành miếng. Ảnh: C.A.T.

Sau khi sự việc xảy ra Lò Văn Ương do lo sợ bị cơ quan pháp luật xử lý nên đã tự thỏa thuận, thống nhất đền bù cho gia đình nạn nhân 250 triệu đồng.

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã làm việc với Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Tuấn Tuyền (trụ phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu) để tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ.

Kết quả xác định từ tháng 9 - 11/2023, Lò Văn Ương đã nhiều lần đến cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền để cân, xác định tuổi vàng và bán số vàng khai thác trái phép cho cơ sở này, lần nhiều nhất thu được số tiền trên 700 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi... đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục để khởi tố điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm