| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang bảo vệ 90 cá thể voọc đen má trắng quý hiếm

Thứ Sáu 09/03/2018 , 09:05 (GMT+7)

Dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn loài voọc đen má trắng dựa vào cộng đồng tại huyện Lâm Bình và Na Hang… tổng vốn đầu tư là 686.382 USD

14-27-43_1
Những cá thể loài voọc đen má trắng được phát hiện tại các khu rừng ở Na Hang, Lâm Bình

Ông Dương Văn Xy, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua khảo sát thực tế đã phát hiện khoảng 90 cá thể loài voọc đen má trắng trên địa bàn 2 huyện Na Hang, Lâm Bình. Đây là loài động vật nằm trong danh mục quý hiếm cần được bảo vệ trên thế giới.

Tỉnh Tuyên Quang đang tích cực phối hợp với tổ chức phi Chính phủ Con người, Tài nguyên và Bảo tồn (PRCF) tuyên truyền vận động nâng cao ý thức bảo vệ loài động vật quý hiếm này.

Từ năm 2010 đến nay, tổ chức PRCF đã triển khai thực hiện các dự án như: Lập kế hoạch bảo tồn sinh cảnh cho loài voọc đen má trắng tại Lâm Bình; bảo tồn dựa vào quần thể loài voọc đen má trắng lớn nhất Việt Nam có nguy cơ bị tuyệt chủng toàn cầu; dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn loài voọc đen má trắng dựa vào cộng đồng tại huyện Lâm Bình và Na Hang… tổng vốn đầu tư là 686.382 USD.

Tổ chức PRCF đã thực hiện với tỉnh Tuyên Quang một biên bản ghi nhớ thể hiện sự ràng buộc trách nhiệm giữa các bên liên quan. Thông qua đó cũng thể hiện hành lang pháp lý mềm dẻo tại địa phương và tạo điều kiện cho các vùng miền giáp ranh khu bảo tồn của tỉnh được tiếp cận và có cơ hội phát triển. PRCF đã tổ chức hội thảo với toàn bộ các tổ quản lý tài nguyên cấp thôn vào tháng 12/2016 cho 42 người và đã đưa ra được những khó khăn và giải pháp ban đầu cho bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội.

Ông Hoàng Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Sinh Long, huyện Na Hang cho biết, để bảo vệ loài voọc đen má trắng, tổ chức PRCF đã thành lập 2 tổ tuần rừng trên địa bàn xã. Các thành viên trong mỗi tổ đều được tuyên truyền, tập huấn những kiến thức trong việc nhận diện nguồn thức ăn của loài voọc, các kỹ năm giám sát, bảo vệ... Qua một cuộc khảo sát mới đây, tổ tuần rừng chưa phát hiện điểm ngủ của loài voọc này. Tuy nhiên, nhóm tuần rừng đã đo đếm thêm 3 khoảnh thảo quả mới có diện tích là 11,1 ha nâng tổng số diện tích thảo quả tại khu vực này lên 68,55 ha. Đây là nguồn thức ăn chủ yếu của loài voọc đen má trắng.

14-27-43_2
14-27-43_2_1
Cán bộ kiểm lâm và tuần rừng khảo sát địa điểm sinh sống của loài voọc đen má trắng trên địa bàn huyện Lâm Bình

Nếu năm 2017, tỉnh Tuyên Quang công bố phát hiện khoảng 70 cá thể voọc đen má trắng thì đến nay đã là gần 90 cá thể. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho tổ chức PRCF khi có các hoạt động làm việc tại tỉnh nhằm bảo tồn loài voọc đen má trắng cũng như bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm