| Hotline: 0983.970.780

Tỷ phú truyền thông Murdoch cùng nhiều cuộc ly hôn 'đình đám'

Thứ Tư 16/01/2019 , 09:50 (GMT+7)

Dường như vì làm việc trong giới truyền thông và nắm trong tay khối tài sản khổng lồ nên những cuộc ly hôn của ông trùm Rupert Murdoch luôn thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Rupert Murdoch, tỷ phú người gốc Australia, có quốc tịch Mỹ, đã dành cả đời để xây dựng nên đế chế truyền thông đa quốc gia khổng lồ, chỉ từ một tờ báo nhỏ. Tính đến tháng 12/2017, ông sở hữu khối tài sản 13,8 tỷ USD, lot top 100 người giàu nhất thế giới của Bloomberg Billionaires Index.

Rupert Murdoch còn có một đời sống cá nhân cũng khá sôi nổi. Hồi năm 2016, ở tuổi 84, ông kết hôn lần thứ 4 với người vợ kém mình 25 tuổi, nữ diễn viên, người mẫu Jerry Hall.

Những cuộc ly hôn trước đây của Murdoch đều gây ồn ào trong công chúng. Lần ông và người vợ thứ hai Anna Torv “đường ai nấy đi” còn được xếp vào một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử thế giới.

Cuộc ly hôn đầu tiên của Rupert Murdoch là với Patricia Booker, cựu tiếp viên hàng không đến từ thành phố Melbourne, Australia. Cặp đôi chung sống 11 năm và có một người con gái trước khi chia tay vào năm 1966, theo International Business Times.

Một năm sau, Murdoch kết hôn với Anna Torv, nhà báo người Scotland, và có với nhau ba người con. Ông ly dị với vợ hai vào năm 1991. Và chỉ vài tuần sau khi ly hôn, Murdoch tiếp tục kết hôn với người vợ thứ ba, Wendi Deng, một thực tập sinh tại News Corp, tập đoàn truyền thông do ông sở hữu. Hai người ly hôn vào năm 2013.

nh-1110434691
Rupert Murdoch và người vợ thứ hai Anna Torv. Ảnh: Woman’s Own.

Trong ba cuộc hôn nhân “đứt gánh” của Murdoch, cuộc hôn nhân thứ hai với Torv được cho là sâu đậm hơn cả khi hai người đã gắn bó bên nhau suốt 31 năm. Song, vụ ly hôn cũng khiến ông thiệt hại nhiều nhất khi mất đi 1,7 tỷ USD trong tổng tài sản.

Torv và Murdoch gặp nhau khi Torv mới 18 tuổi và làm cho tờ Daily Telegraph của Murdoch, trụ sở tại Sydney. Sau một cuộc phỏng vấn, hai người phải lòng nhau và kết hôn vào năm 1967.

Trong một lần trả lời tạp chí, Torv cho hay bà có cảm xúc mãnh liệt với Murdoch từ cuộc phỏng vấn đầu tiên. Torv cảm thấy Murdoch là một người đàn ông “vô cùng đẹp trai và quyến rũ”. Về phần Murdoch, ấn tượng về cô nhân viên trẻ tuổi cũng rất tuyệt vời.

“Tôi thấy cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Tôi không quá để tâm tới kỹ năng viết của cô ấy”, Murdoch cho hay.

Trong lúc cuộc hôn nhân tưởng chừng như vững chắc nhất và không thể lay chuyển, Torv lại muốn Rupert từ bỏ công việc để nghỉ hưu, dành thời gian cho con cái và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, Murdoch tỏ ra không hứng thú. Thực tế, Murdoch tin rằng từ bỏ công việc, giống như con dao, sẽ giết chết ông.

Vì thế vào năm 1998, họ đồng ý về một cuộc ly hôn “thân thiện”. Torv vẫn giữ ghế trong hội đồng quản trị tập đoàn News Corp.

Tuy nhiên, Torv bắt đầu nghi ngờ Murdoch có bạn gái. Murdoch khẳng định rằng ông không có bất kỳ mối quan hệ trên mức tình cảm nào với cô thực tập sinh Wendi Deng xinh đẹp, người từng cùng ông công tác nhiều ngày tại châu Á với tư cách phiên dịch viên. Nhưng chỉ 17 ngày sau khi thủ tục ly hôn với Torv hoàn tất, Murdoch kết hôn với Deng.

6 tháng sau khi ly hôn, Murdoch được cho là đã ép Torv rời khỏi hội đồng quản trị News Corp. “Sự trợ giúp của Anna giúp ích rất lớn cho tôi trong việc điều hành cũng như duy trì sự nghiệp đầy biến động và hỗn loạn của mình”, Murdoch viết trong báo cáo thường niên của News Corp.

Torv cuối cùng đơn phương nộp đơn rời khỏi News Corp. Bà gặp chuyên gia tài chính phố Wall William Mann và kết hôn với chồng mới 4 tháng sau đó.

Cặp vợ chồng Murdoch - Torv đệ đơn ly hôn lên tòa án California, nơi cả hai sinh sống. Luật tại đây cho phép Anna ra đi với một nửa tài sản của chồng cũ trong tay, lúc này được định giá 7,8 tỷ USD. Dù vậy, Torv quyết định ký vào thỏa thuận ly hôn, chấp nhận ra đi với số tài sản ít hơn là 1,7 tỷ USD cùng 110 triệu USD bằng tiền mặt để bắt đầu cuộc sống mới.

Torv giữ kín câu chuyện đời tư của mình cho đến tận năm 2001 khi bà chia sẻ trên tờ Australian Women's Weekly về cuộc chia ly với Murdoch, cho rằng chồng cũ đã hủy hoại hôn nhân vì người phụ nữ thứ ba, chính là Wendi Deng. "Tôi từng nghĩ hôn nhân của mình thật tuyệt vời và hạnh phúc. Nhưng thực tế không phải vậy", bà nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm