| Hotline: 0983.970.780

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra vụ phá rừng tại vùng biên giới

Thứ Ba 18/08/2020 , 15:07 (GMT+7)

Ngày 18/8, UBND tỉnh Gia Lai đã văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phá rừng ở xã biên giới Ia Puch, huyện Chư Prông.

Những cây gỗ lớn bị lâm tặc khai thác không thương tiếc

Những cây gỗ lớn bị lâm tặc khai thác không thương tiếc

Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở NN-PTNT phối hợp với UBND huyện Chư Prông chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin; tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan chưa làm tròn trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao.

Trước đó báo chí phản ánh, dọc 2 bên đường tỉnh lộ 663 và quốc lộ 14C, đoạn qua địa phận xã Ia Puch, huyện Chư Prông có một số đối tượng triệt hạ cây rừng bất chấp đây là khu vực biên giới.

Cụ thể, cây rừng hai bên đường tại tỉnh lộ 663 cách trung tâm xã Ia Puch khoảng 10km bị cưa hạ. Phần lớn những cây bị cưa hạ dấu vết đã cũ chỉ còn trơ gốc. Có nhiều cây, các đối tượng vẫn còn để nguyên thân lại tại hiện trường. Đa số các cây bị cưa hạ có đường kính từ 25-50cm.

Tại  tuyến quốc lộ14C, 2 bên đường một số cây gỗ vừa mới bị cưa hạ. Các đối tượng cưa thành từng lóng, rồi vận chuyển ra khỏi rừng. Hiện trường vẫn còn một số lóng chưa kịp đưa đi.

Lâm tặc chưa kịp mang gỗ ra khỏi rừng

Lâm tặc chưa kịp mang gỗ ra khỏi rừng

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Ia Puch đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra. 

Cũng trong ngày 18/8, Chi cục Kiểm lâm vùng IV cho biết đã nắm được thông tin báo chí phản ánh vụ phá rừng ở biên giới huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ngày mai (19/8) đơn vị sẽ cử lực lượng sang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Gia Lai kiểm tra, xác minh.

Xem thêm
Cặp vợ chồng tử vong trong khi đốt nương làm rẫy

Quá trình đốt nương để lấy đất canh tác, thấy lửa cháy lan 2 vợ chồng cố gắng dập lửa. Song không may, cả 2 đã tử vong trong đám cháy.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.