| Hotline: 0983.970.780

UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra vấn đề Báo Nông nghiệp Việt Nam nêu

Thứ Sáu 22/09/2023 , 16:45 (GMT+7)

QUẢNG BÌNH Sau loạt bài 'Tràn lan bỏ vụ hè thu' đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo giao Sở NN- PTNT Quảng Bình kiểm tra, báo cáo.

Ngày 20/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản số 4001/VPUBND-KT gửi Sở NN-PTNT có ý kiến về nội dung Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh.

Nội dung công văn như sau: “Báo Nông nghiệp Việt Nam các ngày 12,13,14, 15, 18/9/2023, có loạt bài phản ánh thực trạng diện tích lớn đất lúa ở Quảng Bình không sản xuất (hoặc để vụ lúa tái sinh) trong vụ hè thu; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng có ý kiến như sau: Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra cụ thể, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Vụ lúa hè thu năm 2023 tại HTX nông nghiệp Xuân Bồ (huyện Lệ Thủy) có năng suất bình quân gần 60 tạ/ha. Ảnh: Tâm Phùng.

Vụ lúa hè thu năm 2023 tại HTX nông nghiệp Xuân Bồ (huyện Lệ Thủy) có năng suất bình quân gần 60 tạ/ha. Ảnh: Tâm Phùng.

Trước đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam có loạt bài “Tràn lan bỏ vụ hè thu” nêu thực trạng các địa phương trong tỉnh Quảng Bình có khoảng 6.000ha ruộng không sản xuất trrong vụ hè thu. Ngoài ra, có khoảng 8.700ha ruộng nông dân làm vụ lúa tái sinh chứ không làm lúa hè thu, gây lãng phí lớn trong sản xuất nông nghiệp.

Huyện Lệ Thủy là địa phương có diện tích lúa tái sinh trên 8.000ha. Vụ lúa tái sinh năm nay có năng suất thấp (khoảng 20 tạ/ha). Trong khi đó, năng suất bình quân vụ hè thu tại Quảng Bình đạt gần 55 tạ/ha.

Trước thực trạng này, huyện Lệ Thủy đang có những phương án, chính sách cụ thể để hỗ trợ nông dân từng bước đưa diện tích làm lúa tái sinh vào sản xuất hè thu.

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho hay, để sớm đưa diện tích đất lúa vào sản xuất vụ hè thu, huyện Lệ Thủy sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề để tìm phương án tốt nhất cho nhiệm vụ này tại các xã, các hợp tác xã trên địa bàn.

“Trên cơ sở đó, huyện chỉ đạo tổng thể các xã tháo gỡ khó khăn, có chính sách hỗ trợ nông dân phù hợp, hiệu quả nhằm từng bước mở rộng diện tích lúa hè thu”, ông Đặng Đại Tình chia sẻ.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.