| Hotline: 0983.970.780

UBND TP. Thái Nguyên tiếp thu và chỉ đạo giải quyết thông tin trên Báo NNVN

Thứ Năm 28/06/2018 , 09:10 (GMT+7)

Ngày 20/06/2018, báo Nông nghiệp Việt Nam có bài “Có hay không việc cấp đất đã quy hoạch cho dân?”.

Nội dung bài báo phản ánh về đơn thư của ông Hoàng Văn Sào, tổ 15, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Ngày 27/06/2018, UBND thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 792 gửi Báo Nông nghiệp Việt Nam về việc kiểm tra, xác minh thông tin nói trên.
 

Tiếp thu thông tin

Nông dung bài bào thông tin, theo đơn kiến nghị của ông Hoàng Văn Sào (tổ 15, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên), ngày 21/06/2016, UBND thành phố Thái Nguyên đã quyết định thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp đường Việt Bắc theo chương trình đô thị miền núi Phía Bắc. UBND thành phố đã bồi thường, đồng thời cấp bìa đỏ cho gia đình ông thửa đất có diện tích 140 mét vuông. Ông Sào đã chia đôi diện tích đất trên cho 2 người con gái. Tháng 01/2017, 2 con gái ông Sào là Hoàng Thị Hồng và Hoàng Thị Thanh Mai được cấp giấy CNQSDĐ với diện tích mỗi thửa là 70 mét vuông.

Không được xây nhà kiên cố, người dân viết đơn xin xây nhà tạm trên đất có sổ đỏ mang chính tên mình

Tiếp đó, bà Hồng và bà Mai có nhu cầu làm nhà ở. Thủ tục xin cấp phép xây dựng của 2 người con ông Sào đã bị vướng mắc, không được giải quyết. Theo đó, ngày 17/08/2017, phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên đã ra công văn số 384 trả lời như sau: “Sau khi kiểm tra hồ sơ, kết hợp đối chiếu thực địa và các tài liệu liên quan, xác định, vị trí thửa đất đề nghị cấp phép xây dựng có thời hạn của gia đình nằm trong phạm vi quy hoạch đường giao thông thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư HAVICO, phường Đồng Quang đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt năm 2013” . Mặt khác, diện tích trên cũng đã có kế hoạch sử dụng đất trong năm 2016 do UBND tỉnh phê duyệt tháng 12/2015.

Công văn số 972 do ông Lê Quang Minh (Phó chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên) ký đã khẳng định, thành phố xin được tiếp thu bài báo và có ý kiến như sau: Thực hiện dự án Nâng cấp đường Việt Bắc – giai đoạn 1, hộ ông Hoàng Văn Sào có diện tích 140 mét vuông đất ở, tài sản trên đất nằm trên đường Việt Bắc lộ giới 22,5 mét phải di chuyển ra vị trí khác. Ông Sào có đơn đề nghị được bồi thường bằng tiền và chỉ đồng ý tại vị trí đất công do UBND thành phố quản lý bám mặt đường Việt Bắc.


Công văn 972 của UBND thành phố Thái Nguyên

Mặt khác, thời điểm giao đất cho ông Sào thì vị trí đất (theo quy hoạch) là đất đường giao thông do trước đây quy hoạch đường Việt Bắc có lộ giới 46 mét, UBND tỉnh đã có tờ trình số 326 ngày 31/05/2015 kèm theo hồ sơ trình duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 trình Bộ xây dựng và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh lại lộ giới đường Việt Bắc là 22,5 mét. Bộ xây dựng đã đồng ý tại báo cáo số 02 ngày 18/01/2016 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp đó, UBND thành phố đề nghị và được UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh giảm từ 46 mét xuống còn 22,5 mét. Tuy nhiên, phía dự án khu đô thị HAVICO đã làm việc với thành phố và đề nghị được giữ nguyên và đổi vị trí đất cho các hộ vào các ô đất từ ô số LK1 đến LK9.
 

Chỉ đạo giải quyết

Chính vì những lý do khách quan nói trên, UBND thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo giải quyết. Đến nay, phía chủ đầu tư dự án HAVICO tiếp tục thống nhất giao đất ở cho các hộ lùi về phía sau, tiếp giáp mặt đường lộ giới 46 mét thuộc khu đô thị HAVICO. Ngay trong ngày 27/06/2018, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã làm việc và có biên bản thống nhất với Công ty CP xây dựng và thương mại HAVICO. Theo đó, chủ dự án HAVICO có trách nhiệm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để nhân dân xây dựng xong trước ngày 15/07/2018 để bàn giao cho các hộ dân.

Vậy NNVN xin được thông tin để bạn đọc và người dân được biết.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm