| Hotline: 0983.970.780

Về việc Thuỷ điện Pác Cáp tích nước gây ngập: Khẩn trương hỗ trợ người dân

Thứ Tư 05/04/2023 , 14:16 (GMT+7)

Huyện Na Rì (Bắc Kạn) yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy Điện Sử Pán 1, chủ đầu tư dự án thuỷ điện Pác Cáp nhanh chóng hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Ngày 20/2/2023, Báo Nông nghiệp Việt Nam có đăng bài viết “Thủy điện Pác Cáp tích nước gây ngập, làm khổ người dân”.

Nội dung báo Nông Nghiệp Việt Nam phản ánh, dự án Thủy điện Pác Cáp được xây dựng tại xã Sơn Thành, vùng ngập nước ảnh hưởng đến đất đai người dân 2 xã Sơn Thành và Văn Minh (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

Thuỷ điện Pác Cáp tích nước gây ngập đất sản xuất của người dân. Ảnh: Ngọc Tú. 

Thuỷ điện Pác Cáp tích nước gây ngập đất sản xuất của người dân. Ảnh: Ngọc Tú. 

Thực hiện dự án này, chủ đầu tư đã thu hồi đất của 146 hộ thuộc hai xã Sơn Thành và Văn Minh, toàn bộ các hộ đã nhận tiền đền bù và nhất trí cho thực hiện dự án. 

Tuy nhiên, đến tháng 8/2021, người dân một số thôn sống ở bên bờ lòng hồ thủy điện tá hỏa khi, ruộng, vườn, ao cá không thuộc diện thu hồi giải phóng mặt bằng cũng bị ngập sâu dưới nước.

Cụ thể, có 46 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó 40 hộ có đất đai, hoa màu bị ngập, 5 hộ bị ảnh hưởng đến ao cá, 1 trạm bơm không thể vận hành. Tổng diện tích bị ảnh hưởng gần 13 nghìn m2, trong đó hơn 5 nghìn m2 đất trồng lúa.

Mặc dù việc thủy điện tích nước gây ngập đất đai của người dân đã diễn ra từ tháng 8/2021, nhưng đến nay, người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù, tiền hỗ trợ thiệt hại từ doanh nghiệp vận hành nhà máy thủy điện Pác Cáp.

Thuỷ điện Pác Cáp tích nước gây ảnh hưởng đến ao nuôi cá của người dân xã Văn Minh. Ảnh: Ngọc Tú. 

Thuỷ điện Pác Cáp tích nước gây ảnh hưởng đến ao nuôi cá của người dân xã Văn Minh. Ảnh: Ngọc Tú

Thông tin từ UBND huyện Na Rì cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh nêu trên, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thông tin liên quan đến nội dung báo Nông nghiệp Việt Nam nêu.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, sau khi thủy điện tích nước để vận hành nhà máy phát điện, khi mưa lũ, mực nước dâng lên làm ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác, cây cối hoa màu... của một số hộ gia đình.

Phần diện tích bị ảnh hưởng bao gồm một số thửa đất nằm trong chỉ giới và một số thửa đất nằm ngoài phạm vi thiết kế giải phóng mặt bằng của dự án.

Phạm vi ảnh hưởng phát sinh này đã được chủ đầu tư cùng Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường Bắc Kạn (đơn vị tư vấn) phối hợp với UBND xã Văn Minh và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì và các hộ dân kiểm tra, rà soát kiểm đếm phát sinh bổ sung. Hiện nay đã lập xong dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định cho các hộ dân.

Ngày 8/3/2023, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Na Rì đã tổ chức họp xem xét giải quyết việc “Thủy điện Pác Cáp tích nước gây ngập, làm khổ người dân”. 

Trên cơ sở số liệu diện tích bị ảnh hưởng đã thống kê của 46 hộ dân, UBND huyện Na Rì đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan để làm cơ sở thu hồi, lập phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ruộng lúa của người dân xã Văn Minh bị ảnh hưởng. Ảnh: Ngọc Tú.

Ruộng lúa của người dân xã Văn Minh bị ảnh hưởng. Ảnh: Ngọc Tú.

Huyện Na Rì cũng yêu cầu chủ đầu tư bố trí đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi phương án được phê duyệt, đồng thời xây dựng phương án khắc phục đối với diện tích hơn 5000 m2 đất chuyên trồng lúa nước đang bị ngập.

Thời gian tới, UBND huyện Na Rì sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm chi trả tiền hỗ trợ ảnh hưởng cho người dân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất