| Hotline: 0983.970.780

Vì sao dự báo thời tiết sai số lớn?

Thứ Ba 17/10/2017 , 13:35 (GMT+7)

Trong khi tại các nước phát triển và một số nước trong khu vực, trung bình khoảng 20km2 họ có một trạm thời tiết tự động thì tại nước ta đa phần các trạm đều là bán tự động với khoảng cách từ 50 cho đến hàng trăm km nên sai số khi dự báo khá cao.

16-55-35_06
Trạm thời tiết tự động chính xác của iMetos tại Việt Nam

Là đơn vị tư vấn, lắp đặt rất nhiều hệ thống trạm thời tiết tự động cho các hồ thủy điện, các vùng sản xuất nông nghiệp lớn tại Việt Nam, ông Mai Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Thời tiết nông nghiệp chính xác iMetos Việt Nam cho biết, sở dĩ dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương bấy lâu nay có độ chính xác không cao do sử dụng công nghệ bán tự động, mật độ đặt các trạm quá thưa nên không xác định kịp thời diễn biến nhanh của thời tiết.

Theo ông Mai Quang Vinh, qua tìm hiểu ông được biết, hiện hệ thống cơ sở hạ tầng của khí tượng thủy văn trung ương có khoảng 183 đài/trạm, 427 trạm đo mưa tự động, và 40 trạm khí tượng tự động, bán tự động. Chính vì vậy, chức năng cảnh báo tức thì, chia sẻ số liệu kịp thời thông qua hệ thống internet, điện thoại với hệ thống này còn nhiều hạn chế.

16-55-35_nhtrm

Bên cạnh đó, cơ chế hoạt động của hệ thống thủy văn trung ương hiện nay cơ bản là 1 ngày 4 lần quan trắc (Obs) phục vụ nghiên cứu khí hậu, cảnh báo/dự báo thời tiết, thiên tai 7 vùng khí hậu lớn nên khó chia sẻ dữ liệu thời tiết theo thời gian thực, không có dịch vụ thời tiết tiểu vùng cho từng khu vực, tọa độ theo nhu cầu.

Thực tế, hiện nay các nước phát triển đa phần đều đã áp dụng giải pháp công nghệ hiện đại, tự động hóa, kết nối trực tuyến trong công tác dự báo, chia sẻ và chỉ đạo thiên tai. Được biết, trước đây ngành khí tượng thủy văn trung ương có chủ trương lắp đặt hệ thống các trạm thời tiết tự động, nhưng do chi phí quá đắt đỏ, lên tới hàng tỷ đồng mỗi trạm nên không thể triển khai.

Về vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, ông Mai Quang Vinh chia sẻ, công nghệ iMetos mà đơn vị ông đang triển khai hiện nay có chi phí khá rẻ, chỉ vài trăm triệu đồng/trạm, cơ chế vận hành hoàn toàn tự động, độ tin cậy cao đã được minh chứng tại rất nhiều vùng tại Việt Nam. Ông Vinh lấy ví dụ tại công trình thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh), trước khi cơn bão số 10 suy yếu thành áp thấp đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung bộ nước ta, hệ thống iMetos đã xác định tương đối chính xác lượng mưa xung quanh 400mm nên đơn vị vận hành, quản lí hồ chủ động xả lũ trước nên cơn bão vừa qua không gây thiệt hại lớn cho vùng hạ du như các năm trước.

16-55-35_dsc_6532-copy

“Trong khi hệ thống của thủy văn trung ương nhập dữ liệu theo lần/ngày thì của chúng tôi cập nhật dữ liệu theo phút, bình quân 5 - 6 phút/lần hoàn toàn tự động bằng pin năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp cả số liệu hiện tại, quá khứ theo nhu cầu 24/24h, cảnh báo các ngưỡng cực trị qua hệ thống tin nhắn SMS. Nhờ kết nối 2 chiều với dự báo toàn cầu Meteoblue, dự báo thời tiết với sự tham gia của chuyên gia nên hệ thống iMetos có độ chính xác cao, 80 - 90% trong 24h; 60 - 70% trong 6 ngày và 40 - 50% trong 14 ngày. Hiện, Liên minh châu Âu đã lắp 30.000 trạm thời tiết tương tự trên 28 nước thành viên", ông Mai Quang Vinh chia sẻ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm