Bệnh sốt rét là gì?
Sốt rét là bệnh nhiễm trùng do các loài Plasmodium gây ra. Các triệu chứng và dấu hiệu bao gồm sốt (có thể theo chu kỳ), ớn lạnh, gay gắt, đổ mồ hôi, tiêu chảy, đau bụng, suy hô hấp, lú lẫn, co giật, thiếu máu tán huyết, lách to và các bất thường về thận.
Bệnh này thường hay gặp ở châu Phi, Ấn Độ và các khu vực khác của Nam Á, Đông Nam Á, Bắc và Nam Triều Tiên, Mexico, Trung Mỹ, Haiti, Cộng hòa Dominican, Nam Mỹ (bao gồm các phần phía bắc Argentina), Trung Đông (bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran, và Iraq), và Trung Á.
Ra đời ngày thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25/4
Ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25/4 được kỳ họp thứ 60 Đại Hội Đồng Y tế Thế giới tháng 5/2007 ấn định là ngày để ghi nhận nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát bệnh này một cách hiệu quả.
Mục đích của sự kiện này là cho các quốc gia đang ở trong vùng bị ảnh hưởng có cơ hội học hỏi lẫn nhau và hỗ trợ các quốc gia để cùng nỗ lực chống lại căn bệnh này.
Ngày này còn là cơ hội để các nhà tài trợ mới liên kết với các đối tác toàn cầu chống lại sốt rét và cùng với các viện nghiên cứu có những công trình nghiên cứu khoa học có ích cho cộng đồng.
Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh sốt rét 2024
Tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030, nước ta đã đặt mục tiêu loại bỏ bệnh này vào năm 2030.
Theo TS. Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương chia sẻ, năm 2023, số bệnh nhân còn mắc sốt rét ở Việt Nam được ghi nhận là 448 ca, giảm tới 97,3%, số ca mắc ác tính giảm 89,19% và số trường hợp tử vong giảm 85,71% so với năm 2011.
Nhân ngày thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25/4 năm 2024, chúng ta lấy chủ đề "Dồn tổng lực về đích để loại trừ sốt rét tại Việt Nam" nhằm tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ y tế để phòng chống bệnh này.
Theo tiến độ, đến hết năm 2023, nước ta đã có 46 tỉnh được công nhận đã loại trừ bệnh sốt rét. Trong số 17 tỉnh/thành phố chưa loại trừ bệnh này, vẫn còn lây truyền tại chỗ. Tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp và Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh này vào năm 2030.
Đánh giá về những khó khăn, thách thức để loại bỏ bệnh này, TS. Hoàng Đình Cảnh đã đưa ra 5 lý do chính. Bao gồm:
- Việt Nam là nước nhiệt đới, nhiều rừng núi nên vecto gây bệnh phát triển, khó kiểm soát, khó tiêu diệt vecto, nhất là trong rừng, rẫy. Hiện, chúng ta còn trên 6 triệu dân sống trong vùng sốt rét lưu hành.
- Hiện nay đang có hiện tượng muỗi kháng hoá chất. Trong khi, việc quản lý dân di biến động cũng rất phức tạp mà ngành y tế không thể đảm đương được, cần có sự tham gia của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể.
- Nhân lực trong phòng chống bệnh này bị cắt giảm, kinh phí cắt giảm, các tổ chức quốc tế cũng giảm dần kinh phí khi dịch giảm. Điều này sẽ dẫn đến khoảng trống thiếu hụt nguồn lực tài chính cho công tác giám sát véc tơ và giám sát ca bệnh.
- Hệ thống cán bộ cơ quan phòng chống bệnh này còn thiếu về số lượng và yếu, nhất là tuyến huyện, xã. Đội ngũ cán bộ tuyến cơ sở cũng thường xuyên thay đổi, do đó việc nắm bắt công việc cũng cần có thời gian tiếp cận, cập nhật kiến thức.