| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh giành giải Nhất hội thi “Nhà nông đua tài” khu vực II

Thứ Ba 23/08/2022 , 21:22 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Ngày 23/8, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt- Tiệp, TP Hải Phòng đã diễn ra hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần thứ 5, năm 2022, khu vực II.

Đội thi đến từ Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh giành giải Nhất hội thi, khu vực II. Ảnh: Đinh Mười.

Đội thi đến từ Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh giành giải Nhất hội thi, khu vực II. Ảnh: Đinh Mười.

Dự hội thi "Nhà nông đua tài" năm 2022, khu vực II là đại diện lãnh đạo TW Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo và thành viên 16 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và bắc miền Trung.

Bước vào hội thi, 16 đội được chia làm 2 bảng: C và D. Trong đó, bảng C gồm các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình. Còn bảng D gồm các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Các đội đã tập trung thi đấu ở 4 phần thi, gồm: Lời chào nông dân; Kiến thức nông dân; Nghe nông dân nói và So tài nông dân.

Sau 1 ngày tranh tài gay cấn, kết thúc hội thi, 2 đội đến từ tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hà Tĩnh đã xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì là tỉnh Thanh Hóa và TP. Hải Phòng, còn giải Ba thuộc về đội Nam Định và Thái Bình.

Tiết mục dự thi phần 'So tài nông dân' của đội Thanh Hóa. Ảnh: Đinh Mười.

Tiết mục dự thi phần "So tài nông dân" của đội Thanh Hóa. Ảnh: Đinh Mười.

Theo Ban Tổ chức, 2 đội giành giải Nhất và 2 đội giành giải Nhì sẽ tham dự vòng thi Bán kết và Chung kết hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2022, diễn ra từ ngày 30/9-1/10/2022 tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi cho biết, chủ đề của hội thi năm nay là “Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá”.

Hội thi diễn ra với kỳ vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức đối với cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, mở rộng giao lưu, học hỏi và tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các cấp hội và hội viên nông dân trong các khu vực và cả nước.

Mặt khác, tạo sân chơi trí tuệ giúp nông dân có cơ hội giao lưu, tương tác, tìm kiếm, học hỏi và trang bị thêm cho bản thân những kiến thức bổ ích trong ứng phó với những điều kiện bất lợi của thời cuộc như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP trưng bày bên lề Hội thi. Ảnh: Đinh Mười.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP trưng bày bên lề Hội thi. Ảnh: Đinh Mười.

Đồng thời, tạo không khí thi đua học tập, tổ chức sản xuất phát triển nông nghiệp và đẩy mạnh hoạt động khuyến nông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong nông dân.

Hội thi "Nhà nông đua tài" toàn quốc là một sự kiện mà Công ty CP phân bón Bình Điền khởi xướng và phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Na tổ chức xuyên suốt từ những ngày đầu trên phạm vi toàn quốc (63 tỉnh, thành phố) và được tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần.

Sau 4 lần tổ chức định kỳ, hội thi đã gây được tiếng vang lớn, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, tạo sân chơi bổ ích để nông dân cả nước học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, trí tuệ, tôn vinh hình ảnh và động viên nông dân lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiển sản xuất, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp các cấp, các ngành và được dư luận đánh giá cao.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm