| Hotline: 0983.970.780

Vụ đất lên biên giới bị 'xẻ thịt': Chủ tịch tỉnh Cao Bằng chỉ đạo xử lý

Thứ Sáu 22/11/2019 , 09:40 (GMT+7)

Như Báo NNVN thông tin, vụ việc hàng trăm ngàn m2 đất lên biên giới chạy dọc theo TL211, tại địa phận xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh bị ‘xẻ thịt’ trái phép, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng đã ra văn bản yêu cầu xử lý.

Văn bản Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh yêu cầu huyện Trùng Khánh xử lý.

Tại văn bản số 4027/UBND-KT gửi UBND huyện Trùng Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã yêu cầu địa phương này tổ chức kiểm tra việc san gạt mặt bằng của Công ty TNHH MTV Tân Sơn Khánh (Tân Sơn Khánh), yêu cầu dừng ngay việc thi công và thực hiện việc xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời có báo cáo gửi về UBND tỉnh Cao Bằng trước ngày 22/11/2019.

Trước đó, Báo NNVN phản ánh Công ty Tân Sơn Khánh đã tiến hành san gạt trái phép khu đất có chiều dài gần 1km, chỗ rộng nhất khoảng 400m, nằm kéo dài hơn 500m bám sát theo trục đường tỉnh 211, thuộc địa phận xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Công ty TNHH MTV Tân Sơn Khánh tiến hành san gạt hàng trăm ngàn m2 đất nông nghiệp trái phép.

Việc san gạt và xây dựng trái phép làm thất thoát số tiền lớn mà doanh nghiệp phải nộp theo nghĩa vụ với Nhà nước. Không chỉ làm phá vỡ cảnh quan cả một vùng non nước Cao Bằng, việc chưa được phê duyệt ĐTM đã thực hiện thi công cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thảm họa về môi trường (không khí, nguồn nước...) trong tương lai.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất