| Hotline: 0983.970.780

'Vụ điểm thi cao bất thường': Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nói gì?

Thứ Hai 16/07/2018 , 18:11 (GMT+7)

Trao đổi với PV Báo NNVN, về việc điểm thi cao bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nếu đó là điểm thực chất thì rất đáng mừng.

Nhưng nếu không thực chất, chắc chắn có gì đó bất thường, phải làm đến nơi đến chốn, để lấy lại lòng tin cho người dân.

15-09-21_2
Trường THPT chuyên Hà Giang có nhiều thí sinh đạt điểm cao được nghi vấn là bất thường

Ông Quý cũng khẳng định: “Các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ có câu trả lời thỏa đáng, nhất là với người Hà Giang. Người ta nói học tài thi phận là đúng. Hôm trước, tôi đã phân tích, bình thường học được 7 điểm nhưng đi thi 9 điểm cũng có, không thể phủ nhận. Nhưng 4 điểm mà lên 9 điểm là vô lý, không phải không có nhưng chỉ được một bài như trường hợp ở Nghệ An năm 2016 thôi”.

Tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, cả nước có hơn 925.000 thí sinh dự thi, trong đó Hà Giang có 5.500 thí sinh, chiếm 5,9% số thí sinh toàn quốc. Ngay sau khi Bộ GD- ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2018, dư luận đặt nghi vấn khi tỉnh Hà Giang có hàng loạt thí sinh đạt điểm cao.

Bởi trong khi cả nước chỉ có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 đạt từ 27 điểm trở lên, thì Hà Giang có 36 thí sinh, chiếm 47,37% tổng số thí sinh. Dù thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất nước (89,35%), tỉnh này có 3 thí sinh trong danh sách những em đạt điểm cao nhất kỳ thi. Đáng chú ý, những học sinh này có điểm thi thử không cao.

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, để sớm có kết quả và câu trả lời thỏa đáng cho nhà chức trách cũng như dư luận xã hội.

15-09-21_1
Sở GD- ĐT tỉnh Hà Giang đang là tâm điểm của dư luận xã hội

 

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.