| Hotline: 0983.970.780

Vụ lừa xuất khẩu hạt điều sang Ý: Đã lấy lại toàn bộ các container

Thứ Ba 21/06/2022 , 13:09 (GMT+7)

Đến thời điểm này, toàn bộ các container hạt điều của Việt Nam bị lừa đảo xuất sang Ý đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Toàn bộ các container hạt điều trong vụ lừa đảo xuất khẩu sang Ý đã được trả lại cho doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: TL.

Toàn bộ các container hạt điều trong vụ lừa đảo xuất khẩu sang Ý đã được trả lại cho doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: TL.

Theo thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Ý, với 5 container hạt điều trong vụ việc nói trên còn nằm lại tại cảng của Ý, sau một quá trình làm việc với các cơ quan chức năng của nước này, ngày 27/5, Tòa án dân sự Larino đã ra phán quyết trả lại quyền sở hữu của 3 container nằm trong phạm vi tố tụng của tòa này.

Ngày 15 và 16/6, Cảnh sát Kinh tế - Tài chính Napoli và Cảnh sát Quân đội cảng Genova đã ra quyết định trả 2 container hạt điều cuối cùng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Như vậy, cho đến nay toàn bộ 100 container hạt điều đều đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2022, Hiệp hội Điều Việt Nam thông tin về việc 100 container hạt điều được 6 công ty ký hợp đồng xuất khẩu sang Ý có dấu hiệu bị lừa đảo.

Theo Bộ Công Thương, ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, các doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với các đơn vị đã kịp thời dừng không giao 26 container.

Trong số 74 container đã giao hàng xuống tàu, có 39 container đã được dừng kịp thời tại cảng transit ở Singapore ... và cho quay trở lại Việt Nam. Một số container đã và đang trên đường đến cảng ở Ý được đề nghị đơn vị chuyển phát chứng từ giao lại những bộ chứng từ gốc chưa giao cho ngân hàng người mua.

Trong số 35 container mất bộ chứng từ gốc, đã giải quyết được 30 container đưa về Việt Nam, bán cho khách hàng khác tại Ý hoặc bán sang nước thứ ba. 5 container còn lại đã được trả về cho nhà xuất khẩu Việt Nam qua các phán quyết, quyết định nêu trên của Toàn án dân sự Larino, Cảnh sát Kinh tế - Tài chính Napoli và Cảnh sát Quân đội cảng Genova.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm