| Hotline: 0983.970.780

Vụ Sagri: 1 trong 2 công ty du lịch là 'người nhà' của ông Lê Tấn Hùng?

Chủ Nhật 25/08/2019 , 20:48 (GMT+7)

Liên quan đến sai phạm của Sagri, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 giám đốc, 2 kế toán trưởng và 1 trưởng phòng nhân sự của 2 công ty du lịch để điều tra.

Cơ quan điều tra khám xét Công ty Dịch vụ Lữ hành Hòa Bình Quốc tế (PIT Travel).

Ngày 22/8, C01 ra quyết định khởi tố bổ sung tội “tham ô” đối với bị can Lê Tấn Hùng, 56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Thúy, 53 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Sagri

Sau đó, C01 tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn về hành vi “Tham ô tài sản” đối với: Trần Văn Trường, 43 tuổi, Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong (VYC Travel); Đỗ Sĩ Hoài Thanh, 42 tuổi, Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; Đoàn Quang Hồi, 47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; Nguyễn Thị Nguyên, 51 tuổi; Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế (PIT Travel).

Các bị can nói trên bị bắt tạm giam để điều tra.

Ngoài ra, C01 cũng ra quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai, 39 tuổi, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự PIT Travel.

Bị can Trần Văn Trường và Đỗ Sĩ Hoài Thanh - Giám đốc và Kế toán trưởng VYC Travel.

Trước đó, Thanh tra TP.HCM đã có kết luận thanh tra, xác định Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong có hành vi lập khống hóa đơn 6 hợp đồng, tổng số tiền gần 5 tỉ đồng với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế có hành vi lập khống hóa đơn 4 hợp đồng, số tiền hơn 8,3 tỉ đồng với Sagri.

Thanh tra TP.HCM khẳng định Sagri có dấu hiệu câu kết với 2 công ty du lịch lập hồ sơ chứng từ để hợp thức hóa vụ việc, hạch toán và quyết toán không đúng quy định pháp luật, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán mà pháp luật quy định, trách nhiệm thuộc về Tổng giám đốc, kế toán trưởng Sagri.

Từ đó, Thanh tra TP.HCM chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra, kiến nghị cơ quan này điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân nêu trên.

Bị can Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc và Kế toán trưởng PIT Travel.

Theo tìm hiểu, VYC Travel (trụ sở trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) từng được xem là “sân nhà” của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM mà ông Lê Tấn Hùng từng là Chỉ huy trưởng.

VYC Travel được thành lập tháng 9/1990 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Dịch vụ Du lịch Thanh niên xung phong. Ngày 5/10/2007, UBND TP.HCM ra quyết định đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Thanh niên xung phong (VYC Travel).

Bên cạnh hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành, VYC Travel còn hoạt động trong các lĩnh vực: vận chuyển hành khách, nhà hàng, khách sạn, tư vấn, thương mại...

VYC Travel từng thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (đóng trên đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, với 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM) mà ông Lê Tấn Hùng từng là chỉ huy trưởng.

Năm 2014, ông Lê Tấn Hùng được UBND TP.HCM ra quyết định điều động về nhận công tác và giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri). Và 2 năm sau, ông Hùng đã thay mặt Sagri ký 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài có tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng với hai công ty du lịch là VYC Travel và PIT Travel, trong đó, VYC Travel được cho là “người nhà” của Sagri.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm