| Hotline: 0983.970.780

Xả đón lũ hơn 12.500 ha vụ thu đông

Thứ Ba 07/09/2021 , 08:00 (GMT+7)

Huyện Phú Tân (An Giang) dự kiến xả lũ vụ thu đông năm 2021 với diện tích 12.569 ha, gồm 10 vùng sản xuất.

Theo kế hoạch xuống giống lúa năm 2021 của huyện Phú Tân (An Giang), để đảm bảo năng suất và hiệu quả trong sản xuất, huyện Phú Tân dự kiến xả lũ vụ thu đông năm 2021 với diện tích 12.569 ha, gồm 10 vùng sản xuất: Tây sườn Phú Thọ, Đông sườn Phú Thạnh, Tây sườn Phú Thạnh, Đông Tây rạch Cái Mây, Đông sườn Phú An, Nam Phú Bình, Bắc Nam Bảy Bụng, Bắc Phú Bình, Đông sườn Phú Thọ, Đông trường học và 128ha vùng ngoài đê bao.

Việc xả lũ sẽ mang lại lượng phù sa bồi đắp, tăng độ màu mỡ cho đất, tạo nguồn lợi thủy sản cho đồng ruộng. Ảnh: Hương Huệ.

Việc xả lũ sẽ mang lại lượng phù sa bồi đắp, tăng độ màu mỡ cho đất, tạo nguồn lợi thủy sản cho đồng ruộng. Ảnh: Hương Huệ.

Tại huyện Phú Tân (An Giang), do sản xuất lúa 3 vụ liên tục, đã bộc lộ một số bất lợi như đất đai ngày càng bị suy thoái, giảm dần độ màu mỡ do lượng phù sa bồi đắp ít, tăng chi phí đầu tư cho phân bón, thuốc BVTV vì một số sâu bệnh thứ yếu trở thành chính yếu như rầy nâu, muỗi hành, vàng lùn và lùn xoắn lá…

Vì vậy, việc thí điểm sản xuất 2 năm 5 vụ lúa (một vụ thu đông xả đón lũ) nhằm tăng cường các biện pháp quản lý trong sản xuất lúa, nếp; hạn chế sự suy thoái môi trường đất, nước; phòng chống có hiệu quả các đối tượng sâu, bệnh hại; tăng năng suất, chất lượng và cải thiện thu nhập cho nông dân góp phần đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của nghề trồng lúa, nếp.

Đặc biệt với cây nếp, sẽ khắc phục triệt để tình trạng trễ vụ, hạn chế nhiều rủi ro; điều chỉnh lịch thời vụ đúng tiết, phù hợp với đặc tính sinh trưởng cây nếp, phát huy lợi thế vùng chuyên canh, góp phần phát triển thương hiệu nếp Phú Tân.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Kỳ vọng về hoạt động của Hội Khoa học Kỹ thuật Thú y Việt Nam

TP.HCM Hội Khoa học Thú y Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng sẽ phát huy tốt quyền của Hội, củng cố phát triển hội viên, tăng cường chủ động hợp tác.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất