| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng chương trình vay vốn cần gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Sáu 23/04/2021 , 18:52 (GMT+7)

Ngày 23/2, Đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu trong buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu trong buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Trong chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát đã nắm bắt tình hình hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện chương trình tín dụng giai đoạn 2016-2020, doanh số cho vay tại tỉnh Tuyên Quang là hơn 3.805 tỷ đồng/123.000 khách hàng; giúp hơn 44 nghìn hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho hơn 5.900 lao động. Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và Ngân hàng CSXH tiếp tục tăng cường; công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ luôn được chú trọng quan tâm…

Tuy nhiên, hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang còn một số khó khăn, tồn tại như: Một bộ phận hộ nghèo còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách, chế độ của Nhà nước, sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, một số bộ phận hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chưa biết cách sử dụng nguồn vốn; sự phối hợp giữa các tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã với Ngân hàng CSXH có nơi, có lúc chưa chặt chẽ…

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tặng dê đực giống cho nhóm chăn nuôi dê hữu cơ tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình. Ảnh: Đào Thanh.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tặng dê đực giống cho nhóm chăn nuôi dê hữu cơ tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình. Ảnh: Đào Thanh.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cho biết, để thực hiện tốt hơn công tác tín dụng, tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện tốt việc rà soát các thủ tục, nhu cầu của đối tượng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về an sinh xã hội.

Việc xây dựng chương trình vay vốn nên gắn vào các chỉ tiêu, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; gắn với thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó phân ra được các nguồn và có kế hoạch cụ thể để phân bố ngân sách; xây dựng chương trình kế hoạch cho các chương trình OCOP, chương trình khuyến nông, chương trình làng nghề nông thôn.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng nhấn mạnh, để các nguồn vốn vay phát huy được hiệu quả thì người dân cần được định hướng để có các kế hoạch sản xuất cụ thể, hiệu quả. Bên cạnh đó, nhằm phát huy hiệu quả của các tổ vay vốn nên có các hoạt động tôn vinh các điển hình, để nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay.

Trong chương trình làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã tham quan mô hình nuôi dê tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình; tham gia lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với UBND huyện Lâm Bình về tổ chức hỗ trợ xây dựng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững nhằm đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Lâm Bình.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm