| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng nông thôn mới gắn tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ Năm 01/07/2021 , 10:47 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn tái cơ cấu nông nghiệp là hướng đi của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã đem lại kết quả thành công trong nhiều năm qua.

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới sẽ giúp tạo ra nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới sẽ giúp tạo ra nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, có thể nói trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Đồng Tháp là địa phương đi đầu trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, giúp tạo ra nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân, cũng như đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đồng Tháp xác định cần tập trung hơn nữa trong xây dựng và phát triển đồng bộ chuỗi giá trị các ngành hàng nông nghiệp, tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp lớn đến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp để đóng vai trò dẫn dắt, kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông dân, HTX tại địa phương.

Trong bối cảnh phải “chung sống” với dịch Covid-19 như hiện nay, thị trường tiêu thụ nông sản sẽ ngày càng khó khăn, đồng thời ngành nông nghiệp tỉnh quan tâm và chỉ đạo đến người sản xuất cách thức mới trong phân phối sản phẩm, ứng dụng thương mại điện tử; Nắm bắt nhu cầu thị trường và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc nông sản, xây dựng mã vùng trồng, sản phẩm làm ra phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất hữu cơ.

Về tổ chức sản xuất, cần tiếp tục đẩy mạnh rút lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp, tăng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cho nông dân, HTX, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 76/115 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Đối với cấp huyện, Đồng Tháp hiện có 3 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự) và 1 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Tháp Mười).

    Tags:
Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm