| Hotline: 0983.970.780

Xem người Pháp tổ chức hội chợ nông nghiệp

Thứ Hai 24/02/2020 , 11:52 (GMT+7)

Hội chợ nông nghiệp Pháp thường niên được coi là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của hàng trăm triệu người trên thế giới, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

Tổng thống Emmanuel Macron tham quan Hội chợ Nông nghiệp Pháp lần thứ 57 hôm 22/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Emmanuel Macron tham quan Hội chợ Nông nghiệp Pháp lần thứ 57 hôm 22/2. Ảnh: AFP

Chủ đề của hội chợ năm nay (từ 22/2  đến 1/3) mang tên “Nghề nông chào đón bạn với vòng tay rộng mở” đang diễn ra tại công viên Porte de Versailles, quận 15, thủ đô Paris.

Hội chợ năm nay dự kiến sẽ thu hút khoảng 650.000 lượt khách tham quan trên quy mô 1.000 nhà triển lãm với 32.000 chuyên gia quốc tế chuyên về nông nghiệp làm nhiệm vụ tư vấn, kết nổi…

Khách tham quan được dịp có trải nghiệm đáng nhớ với nghề nông. Ảnh: France24

Khách tham quan được dịp có trải nghiệm đáng nhớ với nghề nông. Ảnh: France24

Khách thăm viếng triển lãm sẽ có cơ hội khám phá, trải nghiệm 4 mảng chính của hội chợ kéo dài từ 9h sáng đến 7h tối hàng ngày, bao gồm trồng trọt; chăn nuôi; dịch vụ nông nghiệp và tham quan mua sắm hàng nông sản Pháp cũng như sản phẩm quốc tế tham dự.

Đại sứ bò Idéale dòng Charolais chuyên cung cấp thịt chất lượng cao, tượng trưng cho ngành chăn nuôi Pháp. Ảnh: France 24

Đại sứ bò Idéale dòng Charolais chuyên cung cấp thịt chất lượng cao, tượng trưng cho ngành chăn nuôi Pháp. Ảnh: France 24

Con vật biểu tượng được coi là linh vật tại hội chợ năm nay có tên Idéale- một con bò 6 tuổi giống bản địa dòng Charolaise nổi tiếng. Chủ nhân của cô bò đã qua bốn lần sinh nở này là nông gia 33 tuổi Jean-Marie Goujat, một hộ chăn nuôi tới 125 con bò giống ở vùng Monts du Beaujolais, giáp ranh Lyon.

Bò Charolais là giống siêu khỏe, có thể thích nghi với mọi môi trường và mọi khí hậu hiện đã được nuôi ở 70 quốc gia trên toàn thế giới.

Sự kiện đua lợn được ban tổ chức đưa vào hội chợ. Ảnh: France 24

Sự kiện đua lợn được ban tổ chức đưa vào hội chợ. Ảnh: France 24

Do triển lãm nghề nông thường kéo dài nên vào dịp cuối tuần, các bậc phụ huynh Pháp thường truyền tai nhau câu “Không có lý do gì để không đưa bọn trẻ tới”, bởi để cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về toàn bộ chuỗi cũng như nguồn gốc thực phẩm nuôi sống loài người…

Tại đây, trẻ em và du khách có thể đi ủng hoặc mang quần áo bảo hộ để tự khám phá thế giới nghề nông như vắt sữa, cào rơm rạ, gieo hạt, làm bánh và gặp gỡ các chuyên gia rồi sau đó được thưởng thức “thành quả lao động” của mình...

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.