| Hotline: 0983.970.780

Xếp hàng dài chờ tiêm vắc-xin Vero Cell

Thứ Bảy 11/09/2021 , 15:27 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Dù từng có nhiều dư luận trái chiều, nhưng khi triển khai, hàng trăm nghìn người dân ở Hải Phòng đã tự nguyện đi tiêm vắc-xin Vero Cell.

Hàng trăm người dân xếp hàng chờ làm thủ tục tại một điểm tiêm vắc xin Vero Cell ở quận Ngô Quyền sáng 11/9. Ảnh: Đinh Mười.

Hàng trăm người dân xếp hàng chờ làm thủ tục tại một điểm tiêm vắc xin Vero Cell ở quận Ngô Quyền sáng 11/9. Ảnh: Đinh Mười.

Từ 8/9/2021, TP Hải Phòng bắt đầu tiêm vắc-xin Vero Cell của hãng Sinopharm cho những người từ 18 tuổi trở lên đã đăng ký.

Trong đó, có hơn 271.000 người đăng ký tiêm tại 12 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hơn 7.000 người là lái xe, phụ xe đường dài tại 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và hơn 113.000 người dân tự nguyện đăng ký tiêm tại 14 quận, huyện.

Qua 3 ngày đã tiêm được trên 100.000 liều cho người dân và chưa có trường hợp phản ứng bất thường, chỉ có một số ít trường hợp phản ứng nhẹ như sốt, đau, khó chịu,… Về phía người dân, qua khảo sát, cơ bản có phản hồi tích cực, nhiều người tỏ ra đã an tâm hơn sau khi được tiêm vắc-xin.

Bộ phận tiếp nhận và hướng dẫn tiêm vắc-xin làm việc hết công suất. Ảnh: Đinh Mười.

Bộ phận tiếp nhận và hướng dẫn tiêm vắc-xin làm việc hết công suất. Ảnh: Đinh Mười.

Chị Lê Thị Tuyết Thơ, 38 tuổi, trú tại nhà A9, chung cư Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền cho biết, sau khi tiêm 2 ngày vẫn chưa có biểu hiện bất thường, không sốt hay mệt mỏi, chỉ buồn ngủ và có cảm giác đói.

Còn anh Lê Thành Long, Giám đốc một công ty vận tải cũng thông tin cho biết, ngày 10/9, cả Công ty có 58 người tiêm vắc-xin Vero Cell, hôm sau vẫn đi làm bình thường và “không thấy biểu hiện gì”.

Nếu như trước đó, tại doanh nghiệp của anh Long chỉ có 2 lái xe đăng ký tiêm, thì đến 11/9, đã tăng thêm 25 lái xe, chưa kể những người đã tự đăng ký tiêm tại nơi cư trú.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, toàn thành phố hiện có hơn 1,6 triệu người đủ điều kiện tiêm chủng nhưng tính đến trước 8/9, mới tiêm được gần 170.000 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 từ nguồn vắc-xin được Bộ Y tế cấp.

Người lao động được ưu tiên tiêm vắc-xin để ổn định sản xuất. Ảnh: Đinh Mười.

Người lao động được ưu tiên tiêm vắc-xin để ổn định sản xuất. Ảnh: Đinh Mười.

Với số lượng 500.000 liều vắc-xin đợt này, Hải Phòng dự kiến tiêm mũi 1 cho người dân và sẽ tiếp tục đảm bảo có nguồn vắc-xin tiêm mũi 2 theo đúng chỉ định, trong đó, với 250.000 mũi tiêm đầu tiên, dự kiến hoàn thành trong 5 ngày.

Đối tượng ưu tiên hàng đầu là tài xế, phụ lái, người giao hàng, xe ôm, người làm việc tại các trung tâm thương mại, tiểu thương tại các chợ, nhân viên các khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, cán bộ các quận huyện, phường xã... đang thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, công nhân viên làm việc tại các cảng hàng hải, cảng hàng không, bến tàu, bến xe, các thuyền viên, giảng viên, giáo viên, nhân viên, sinh viên tại các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng cũng được ưu tiên tiêm vắc-xin.

Theo UBND TP Hải Phòng, qua 3 ngày triển khai, dù số lượng người dân đi tiêm vắc-xin Vero Cell rất nhiều những những người thuộc các nhóm có nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng có tỷ lệ tiêm rất thấp, như: lái xe, phụ xe, người giao hàng, xe ôm, nhân viên các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các tiểu thương tại các chợ,...

Do đó, TP Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện đôn đốc và ưu tiên bố trí các đối tượng trên được tiêm trước và cho biết sẽ xem xét có phương án ưu tiên về đi lại, hoạt động sản xuất kinh doanh đối với những người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cảnh báo tình trạng xả nước thải ao tôm ra môi trường

Bạc Liêu cảnh báo tình trạng xả nước thải liên tục từ các ao nuôi tôm ra môi trường, nhất là các hộ nuôi tôm siêu thâm canh.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm