| Hotline: 0983.970.780

XK nông phẩm của Hàn Quốc tăng mạnh

Thứ Hai 19/12/2011 , 11:08 (GMT+7)

Theo Bộ Nông-Lâm và Ngư nghiệp Hàn Quốc (MFAF), trong tháng 11/2011, Hàn Quốc đã XK được 654,9 triệu USD sản phẩm nông nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2011, đưa tổng doanh thu XK lương thực, sản phẩm nông nghiệp của quốc gia này trong 11 tháng của năm 2011 đạt 6,6 tỷ USD, bỏ xa kim ngạch năm 2010 chỉ đạt 5,88 tỷ USD.

Trong số những thị trường NK lương thực, sản phẩm nông nghiệp lớn nhất của Hàn Quốc có Trung Quốc, tăng 43,8% và ASEAN tăng 38%. Tính đến hết tháng 11/2011, số quốc gia NK nông phẩm của Hàn Quốc đạt trên 100 triệu USD lên tới con số 11, riêng XK sang Nhật tăng 24% so với năm 2010, đạt trên 2 tỷ USD, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đạt được kỷ lục này kể từ năm 1949.

Sản lượng ngô Trung Quốc đạt mức cao

Theo tờ Dairyherd Network (DN) của Mỹ, sản lượng ngô Trung Quốc tháng 12/2011 có thể đạt 9,4 triệu tấn, cao hơn mức dự báo trước đây (7,25 triệu tấn). Như vậy sản lượng ngô của Trung Quốc tăng 8 năm liên tục. Những nơi được mùa ngô gồm có vùng Nội Mông, Hắc Long Giang, các tỉnh miền Bắc và miền tây Trung Quốc. Ngoài tăng diện tích còn phải kể đến thời tiết thuận hòa, đặc biệt là lượng mưa thích hợp, nhiệt độ ổn định, nhất là trong những tháng cuối năm làm cho năng suất ngô tăng 3%, đạt năng suất bình quân 5,74 tấn/ha, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm 2010.

Ấn Độ có thể XK 7 triệu tấn gạo năm 2012

Theo tờ TheCropSite của Mỹ thì thị phần XK gạo của Ấn Độ năm 2012 sẽ tăng 3 lần, từ 7% (2010/2011) lên 21% trong giai đoạn 2011/2012. Riêng sản lượng gạo có thể đạt 100 triệu tấn trong niên vụ 2011/2012, tăng 6% so với cùng kỳ của năm trước. Còn theo ông Gurpreet Chhatwai, giám đốc công ty tư vấn CRISIL Rating của Ấn Độ thì trong giai đoạn 2011/2012, Ấn Độ phấn đấu XK khoảng 7 triệu tấn gạo, tăng 2,2 triệu tấn so với năm 2010/2011. Tháng 9/2011, Chính phủ Ấn Độ đã gỡ bỏ lệnh cấm XK gạo không basmati (non-basmati) giúp Ấn Độ thu về thêm khoảng 2 tỷ USD từ việc XK gạo.

Theo dự báo, việc sản xuất gạo của một số quốc gia XK gạo hàng đầu thế giới như Thái Lan, Việt Nam, Pakistan sẽ giảm, giúp cho thị phần XK gạo của Ấn Độ tăng lên. Giá gạo Thái Lan dự kiến ở mức 600-610 USD/tấn cao hơn 120-150 USD/tấn so với gạo của Ấn Độ.

Đánh bắt tôm của Mehico đạt kỷ lục

Theo Viện Ngư nghiệp quốc gia Mehico (INAPESCA), ngành công nghiệp đánh bắt tôm hoang dã tại vùng biển Đại Tây Dương đạt mức kỷ lục, trong năm 2011 đạt 28.212 tấn. Theo đánh giá của INAPESCA, thành công của ngành ngư nghiệp đánh bắt tôm của Mehico là nhờ nhiều yếu tố thuận lợi như kinh nghiệm chuyên môn của ngư dân; hai là những tác động môi trường mang tính tích cực (xuất hiện nhiều hình thái El Nino và sự có mặt ôn hòa của hiện tượng Nina); ba là vùng đánh bắt được bảo vệ tốt, lượng tôm hoang dã phong phú đặc biệt là ở Sinaloa, Altata Cove Pavilion và miền Nam Sinaloa; bốn là khu vực sinh thái biển, đặc biệt là sinh khối, động vật phù du phát triển tốt, giúp ổn định môi trường sinh thái cũng như cung cấp thức ăn ổn định cho tôm.

Xem thêm
Kon Tum ưu tiên thu hút các dự án chăn nuôi công nghệ cao

Tỉnh Kon Tum chú trọng thu hút các dự án chăn nuôi công nghệ cao, quy trình khép kín từ khâu sản xuất, con giống đến chế biến, phân phối sản phẩm ra thị trường.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều ước của 'tỷ phú mía' xứ Thanh

THANH HÓA Theo ông Trần Ngọc Chế, để nông dân yên tâm gắn bó với cây mía, cần chính sách ưu đãi vay vốn của để mở rộng diện tích và cơ giới hóa đồng bộ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.