| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai:

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc ổn định

Thứ Tư 19/02/2020 , 09:23 (GMT+7)

Ngày 18/2, ông Trần Anh Tú - Phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai - cho biết, nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục ổn định trong những ngày qua.

Xe container tập kết tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: HĐ.

Xe container tập kết tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: .

Tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai), số lượng hàng hóa xuất khẩu trong những ngày qua giữ ổn định, mỗi ngày trung bình có khoảng 100 xe hàng hóa chủ yếu là nông sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đặc biệt mặt hàng quả thanh long, dưa hấu chiếm số lượng lớn. Chỉ riêng ngày 17/2, có 112 xe hàng hóa xuất sang Trung Quốc, ngược lại cũng có 154 hàng hóa của nước bạn được nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, từ ngày 8 - 17/2, có 1.426 xe hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam. Trong khi, số lượng xe hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là 1.019 xe. Trong đó, chủ yếu là nông sản của Việt Nam gồm mặt hàng quả thanh long (649 xe), dưa hấu (153 xe), mít...

Ghi nhận tại cửa khẩu này, hiện có khoảng 300 - 400 container nông sản các loại đang chờ được xuất đi. Sở dĩ, luôn có hàng trăm container nằm chờ là do khi thông tin Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành xuất được nông sản, các xe hàng liên tiếp kéo lên đây.

Trong khi đó, công suất xuất khẩu ở thời điểm hiện nay còn hạn chế bởi mỗi chuyến xe đều phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, và thực hiện quy trình nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 ở cửa khẩu như phun khử trùng xe hàng, sử dụng tài xế trung chuyển hàng hóa... Cho tới nay, ở Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành không có dấu hiệu cho thấy sự ách tắc trong xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu này.

Cũng theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, kim ngạch xuất nhập khẩu từ ngày 8 - 17/2 vẫn đạt trên 16 triệu USD, với tổng lượng hàng hóa đạt 35 nghìn tấn. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 11,4 triệu USD với lượng hàng hóa là trên 19,8 nghìn tấn.

Đặc biệt, mặt hàng quả thanh long có kim ngạch xuất khẩu gần 8,6 triệu USD tương đương lượng hàng trên 12 nghìn tấn. Mít cũng là loại mặt hàng được xuất khẩu mạnh với trên 1,4 triệu USD tương đương gần 1,7 nghìn tấn.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,5 triệu USD với lượng hàng hóa là 15,6 nghìn tấn. Các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là rau củ quả các loại với giá trị trên 1,7 triệu USD tương đương lượng hàng hóa 9 nghìn tấn. Ngoài ra là mặt hàng phân bón với trên 1,3 triệu USD tương đương 5,7 nghìn tấn...

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm