| Hotline: 0983.970.780

Xúc tiến trình diễn khoa học công nghệ chuyển đổi kinh tế nông nghiệp bền vững

Thứ Sáu 18/03/2022 , 19:04 (GMT+7)

Cần Thơ TP Cần Thơ sẽ diễn ra Agritechnica Live 2022 – Xúc tiến và trình diễn khoa học công nghệ để chuyển đổi kinh tế nông nghiệp bền vững từ 25 đến 26/8/2022.

Đạt gần 100% cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa ở ĐBSCL. Ảnh: HĐ.

Đạt gần 100% cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa ở ĐBSCL. Ảnh: HĐ.

Ngày 18/3 lãnh đạo UBND thành phố vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu, bàn về công tác chuẩn bị sự kiện quốc tế “AGRITECHNICA Live 2022 – Xúc tiến và trình diễn khoa học công nghệ để chuyển đổi kinh tế nông nghiệp bền vững”. Dự kiến trong các ngày diễn ra sự kiện sẽ có hơn 3.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có giới quản lý dự án quốc tế, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và đông đảo nông dân tham dự.

Chương trình AGRITECHNICA Live 2022, do ban chỉ đạo Bộ NN-PTNT và UBND TP Cần Thơ, cùng phối hợp tổ chức với Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG) và Viện lúa Quốc tế (IRRI). Trong đó DLG huy động nguồn lực và IRRI tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật. Trong 3 ngay diễn ra sự kiện bao gồm các hoạt động triễn lãm, hội thảo tại Viện Lúa ĐBSCL, tham quan các mô hình trình diễn thực tế các thiết bị máy móc nông nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ. Việc trình diễn các thiết bị, máy móc nông nghiệp nhằm chứng minh có sự đóng góp lớn trong trong tăng cường áp dụng cơ giới hóa và công nghệ mới.

Từ năm 2010 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các cuộc thi máy gặt đập liên hợp (GĐLH) nhằm thúc đẩy cơ giới hóa hoạt động khâu thu hoạch ở ĐBSCLđạt đến 100%. Từ năm 2016 sau các cuộc thi máy cuốn rơm đến nay có tới 10-20% lượng rơm thu hoạch trong vùng được cuốn bằng máy. Hàng loạt các thiết bị công nghệ mới đang được ứng dụng như san phẳng mặt ruộng bằng tia laser, gieo sạ chính xác, thiết bị bay không người lái, APP quản lý cơ sở dữ liệu canh tác lúa… hiện đã đưa bào các mô hình trình diễn và tiến tới áp dụng rộng rãi trong toàn vùng, tiến tới canh tác lúa theo công nghệ tiên tiến.

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT làm việc tại TP Cần Thơ. Ảnh: HĐ.

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT làm việc tại TP Cần Thơ. Ảnh: HĐ.

Tuy nhiên, theo nhận xét của Thứ trưởng Trần Thanh Nam: Nông dân canh tác lúa ở vùng ĐBSCL đang trong quá trình thực hiện cơ giới hóa nhưng chưa đồng bộ. Qua kiểm tra thực tiễn cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao năng suất, giá trị nông phẩm. Các phụ phẩm nông nghiệp được sử dụng để tái sản xuất. Trước đây tổn thấy sau thu hoạch chiếm tới 13%, nhưng hiện giảm còn 10% (trong khi mức tổn thất của thế giới chỉ 5%)…Do đó thông qua các hoạt động tại sự kiện nhằm chuyển đổi, nâng cao nhận thức nông dân trong việc lựa chọn, áp dụng thiết bị máy móc sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp ở vùng ĐBSCL.

Nhằm tiến tới mục tiêu phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, Bộ NN&PTNT đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Theo dự thảo Nghị định chủ yếu tập trung vào chính sách khuyến khích cơ giới hóa nông nghiệp đồng bộ theo chuỗi liên kết, từ khâu cung cấp nguyên vật liệu đầu vào đến sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản và phụ phẩm nông nghiệp. Qua đó, Thứ trưởng đề nghị chủ đề chuỗi hội thảo nhân sự kiện quốc tế AGRITECHNICA Live 2022 là “Xây dựng chuỗi giá trị trong cơ giới hóa đồng bộ sản xuất nông nghiệp”.

Nằm trong chuỗi hoạt động sự kiện, từ ngày 23 đến 24/8/2022 tại TP Cần Thơ sẽ tổ chức hội nghị tổng kết chương trình CORIGAP, với sự tham gia của đại biểu 6 nước Châu Á. Dự án nhằm giảm đói nghèo và nâng cao bình đẳng giới thông qua việc phát triển các mô hình sản xuất lúa tiên tiến, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả và bền vững, nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện đời sống cho người dân. Dự án đã góp phần giúp người dân hiện đại hóa các khâu thu hoạch lúa, san bằng mặt ruộng bằng tia laser, cải thiện công nghệ sấy, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.

Cùng ngày, lãnh đạo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các Sở ngành liên quan làm việc với đoàn công tác Bộ NN-PTNT, bàn về định hướng xây dựng và nội dung Đề án Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

[Bài 2] Bức panorama lớn nhất Việt Nam và mối tình Điện Biên của hai nghệ sỹ

Năm 1961, diễn viên trẻ Ngọc Lan tình cờ gặp họa sỹ Ngô Mạnh Lân ở Moscow. Cuộc gặp gỡ định mệnh gắn kết hai nghệ sỹ nhờ mối nhân duyên với Điện Biên Phủ.