| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá đối mục, lợi cả đôi đường

Thứ Tư 03/12/2014 , 08:18 (GMT+7)

Mô hình nuôi cá đối mục trong ao nuôi tôm suy thoái tại xã Tam Quan Nam và thị trấn Tam Quan (Hoài Nhơn, Bình Định) giảm ô nhiễm môi trường, mở ra hướng đi mới.

Ông La Đông Quang ở khối 2, thị trấn Tam Quan có thâm niên hàng chục năm nuôi tôm, nhưng nhiều vụ gần đây bị thua lỗ do dịch bệnh tôm xảy ra. “Hễ tôm bị dịch bệnh là ắt môi trường hồ nuôi cũng bị ô nhiễm.

Nếu chủ nuôi nôn nóng gỡ vốn, chưa xử lý môi trường ao nuôi rốt ráo đã thả giống nuôi tiếp thì cầm chắc tiếp tục bị thua. Do thua lỗ nhiều vụ liền nên tui đã biết sợ, phải tìm hiểu, học tập được giải pháp khắc phục mới dám thả nuôi tiếp”, ông Quang chia sẻ.

Trong vụ nuôi đầu năm 2014, vừa xoay sở tìm kinh phí để cải tạo hồ nuôi, vừa nghe ngóng học tập giải pháp khắc phục thì vừa lúc Trạm KN-KN huyện Hoài Nhơn triển khai mô hình nuôi cá đối mục trong ao nuôi tôm suy thoái tại thị trấn Tam Quan và xã Tam Quan Nam. Mừng như bắt được vàng, ông Quang xung phong cùng với 2 hộ dân khác đi tiên phong thực hiện mô hình ngay trên diện tích nuôi tôm đã bị suy thoái trước đây của gia đình.

Mô hình được thực hiện trên tổng diện tích 12.000 m2 (3 hộ) với lượng giống thả nuôi là 12.000 con cá đối mục có kích cỡ 200 con/kg. Mỗi con giống được mua với giá 8.000 đồng có nguồn gốc từ Trung tâm Thủy sản TT - Huế.

Ông Huỳnh Văn Hương, Trưởng thôn Cửu Lợi Nam, xã Tam Quan Nam cho biết: “Mô hình nuôi cá đối mục trong ao nuôi tôm bị suy thoái đã cho kết quả kép, vừa làm sạch môi trường nuôi trong hồ bảo đảm tôm sinh trưởng an toàn, vừa tạo thêm thu nhập cho người nuôi. Nếu mô hình này được nhân rộng thì đây là một hướng đi mới đầy triển vọng giúp bà con nuôi tôm khắc phục môi trường nguồn nước nuôi đang bị ô nhiễm”.

Sau 8 tháng thả nuôi, kết quả cho thấy cá phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt gần 90%, trọng lượng trung bình đạt 2 - 3 con/kg, ước tính sản lượng thu về hơn hơn 4,8 tấn. Nếu với giá bán như hiện nay từ 80.000 - 120.000 đ/kg, trừ mọi chi phí còn mang lại cho chủ nuôi món lãi trên 160 triệu đồng.

Theo những hộ dân thực hiện mô hình, hiện thị trường đầu ra rất tiềm năng, bởi cá đối mục có thịt thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. 

Đây là loài rất dễ nuôi, tỷ lệ sống cao, lại thích hợp với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung. Vốn đầu tư thấp hơn so với các đối tượng nuôi khác, đặc biệt là chủ động được nguồn thức ăn tại chỗ như cám gạo, ngô và thức ăn công nghiệp. 

“Đặc biệt, cá đối mục là loài ăn tạp, thức ăn chủ yếu là mùn bã hữu cơ. Đặc điểm này rất có lợi cho việc làm sạch môi trường ao nuôi tôm bị suy thoái. Thêm vào đó, kỹ thuật nuôi không khó, ít dịch bệnh nên tỷ lệ sống cao”, ông Quang chia sẻ.

Cũng theo ông Quang, nếu nuôi cá đối mục xen kẽ với tôm theo tỷ lệ 1/4 thì sẽ mang lại lợi nhuận gấp đôi trên cùng 1 diện tích, đồng thời giảm được thời gian và chi phí thức ăn cho cá. Bởi thức ăn của tôm luôn thừa dưới đáy hồ, khi cho máy đảo chạy sục khí, lượng thức ăn thừa bung lên, cá cứ thế mà đớp nên tận dụng được nguồn thức ăn tinh, chóng lớn hơn.

Huyện Hoài Nhơn hiện có 210 ha diện tích nuôi trồng thủy sản trong đó, chủ yếu là nuôi tôm. Theo số liệu thống kê năm 2013 và 2014, đã có 12,5 ha bị ô nhiễm nặng và không thể nuôi tôm được nữa, nên việc triển khai mô hình nuôi cá đối mục trong ao nuôi tôm suy thoái là rất hợp lý và mang lại lợi ích thiết thực cho các hộ nuôi.

Xem thêm
Cho chim câu ấp trứng giả, tăng thu nhập thật

HƯNG YÊN Ông Hoàng Văn Hiệp ở xã Việt Hưng (Văn Lâm, Hưng Yên) nuôi 2.500 đôi bồ câu Pháp, mỗi tháng xuất chuồng 2.400 chim thương phẩm, lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng.

Hai trường hợp tử vong ở Đồng Nai liên quan tới bệnh dại

Trước tình hình dịch bệnh dại tăng cao, gây tử vong ở người, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo xử lý triệt để dịch bệnh dại trên địa bàn.

Đưa khoai tây về miền nắng gió

Quảng Bình Khoai tây - loài cây ưa lạnh và khí hậu mát mẻ, lại sống khỏe trên vùng đất cát pha nắng gió Quảng Bình, mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Doanh nghiệp mong Nghị quyết 57 sớm đi vào cuộc sống

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nghị quyết 57 được kỳ vọng là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu nhà nước, càng triển khai sớm càng đem lại hiệu quả cao.

Hơn 185 chuyên gia, nhà nghiên cứu dự hội thảo quốc tế về công nghệ biển

KHÁNH HÒA Hội thảo quốc tế về khoa học, công nghệ biển và thủy sản lần thứ 5 thu hút hơn 185 đại biểu tham gia, trong đó có hơn 35 đại biểu quốc tế.

Tương lai bền vững cho ngành gỗ: [Bài 2 ] Doanh nghiệp lo chính sách thuế

Ngoài thách thức của quy định EUDR, ngành gỗ Việt còn đang phải đối mặt với chính sách thuế của Hoa Kỳ, thị trường lớn của ngành gỗ Việt.