| Hotline: 0983.970.780

Phi cơ của ông Trump và Air Force One: Máy bay nào ấn tượng hơn?

Chủ Nhật 13/11/2016 , 19:44 (GMT+7)

Hầu hết các nguyên thủ quốc gia đều sẽ rất vui được đi đến Nhà Trắng trên chiếc máy bay Air Force One nổi tiếng. 

Tuy nhiên ông Donald Trump đã phá vỡ truyền thống này khi tới Nhà Trắng gặp mặt Tổng thống Obama bằng máy bay riêng của mình.

Máy bay của ông Trump (trái) và chiếc Air Force One. (Nguồn: Telegraph)
Máy bay của ông Trump (trái) và chiếc Air Force One. (Nguồn: Telegraph)


Hành động này của ông Trump đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc liệu tổng thống thứ 45 của nước Mỹ có tiếp tục duy trì hình ảnh ngôi sao của mình, thể hiện qua phi cơ riêng và tòa nhà sang trọng 58 tầng Trump Tower hay không?

Chiếc “Trump Force One”

Ông Trump đã mua chiếc máy bay đắt giá này vào năm 2011 và tiêu tốn cả một gia tài nhỏ để trang bị cho máy bay những nội thất sang trọng nhất có thể.

Theo một phim tài liệu mới đây của kênh Discovery Channel, ông Trump gọi chiếc Boeing của mình là “T-Bird” - mặc dù sau khi đắc cử tổng thống, cái tên đã được đổi thành “Trump Force One.”

Phi cơ riêng của ông Trump có trị giá hơn 100 triệu USD, với nội thất bằng vàng ròng và ngay cả đai an toàn trên máy bay cũng được dát vàng.

Phòng ngủ của ông Trump trên máy bay được lát sàn gỗ, có đặt những chiếc gối lụa thêu hình gia huy của nhà Trump. Chiếc máy bay còn có một rạp chiếu phim tại nhà với màn hình 57 inch và hệ thống âm thanh hiện đại.

Khi máy bay của ông Trump cất cánh từ sân bay La Guardia ở New York, một loạt đại bác nước đã được bắn để ăn mừng.

Chiếc Air Force One

Nếu so sánh trực tiếp, máy bay của ông Trump nhỏ hơn so với chiếc máy bay chính thức dành cho tổng thống. Sải cánh của Trump Force One chỉ là 38 mét, trong khi sải cánh của Air Force One là 59 mét. Và trong khi Air Force One chở được tới 102 người, máy bay của ông Trump chỉ chở được 43 người.

Air Force One có một phòng hội nghị, phòng tập thể thao và pháo sáng để tránh các tên lửa tầm nhiệt. Máy bay còn có một trung tâm y tế được xây dựng để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân vật quyền lực nhất thế giới.

Ông Obama từng dùng Air Force One để vận động chiến dịch cho bà Clinton - một điều mà ông Trump không thể bỏ qua.

“Tại sao tổng thống Obama lại cho phép dùng Air Force One cho chiến dịch của Hillary...? Bà ta sẽ đi cùng máy bay với ông ấy. Ai là người trả tiền?” - ông Trump từng đặt câu hỏi.

“Chứng kiến ông Obama nói về khí cacbon, rồi lại thấy ông ấy bay qua Hawaii trên chiếc 747 cũ kỹ với những động cơ cũ kỹ phát ra toàn khí thải”, ông tiếp tục mỉa mai.

“Thế rồi ông ấy phát biểu về sự nóng lên toàn cầu và dấu chân cacbon. Thử lên chiếc Air Force One, một chiếc Boeing 747 đã rất lỗi thời cùng những động cơ vừa to vừa cũ, và nếu bạn là người tin vào khái niệm dấu chân cacbon, bạn sẽ không thích nó phải không?"./.


Một vài so sánh giữa hai chiếc máy bay.

 

(VIETNAM+)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm