| Hotline: 0983.970.780

Trao 9 giải AgResults sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính

Thứ Tư 06/12/2017 , 20:03 (GMT+7)

Sáng 6/12 tại Thái Bình, Tổ chức SNV Hà Lan tại Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao giải những đơn vị thắng giải đầu tiên của Dự án Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam (AVERP) năm 2017.

AVERP là dự án hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả cho các doanh nghiệp tư nhân bao gồm các nhà sản xuất gạo, nhà sản xuất phân bón, các nhà cung cấp đầu vào, các đơn vị khác tham gia thử nghiệm và cải tiến công nghệ trồng lúa nhằm tăng năng suất và giảm phát thải khí nhà kính so với tập quán sản xuất lúa truyền thống.

15-25-31_tro-3-gii-nht
3 đơn vị đạt giải nhất

AVERP được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn I, bắt đầu từ vụ mùa năm 2017, kéo dài trong hai vụ thử nghiệm, trong đó các đơn vị tham gia tranh giải được lựa chọn sẽ thử nghiệm các giải pháp công nghệ do họ đề xuất. Giai đoạn II, bắt đầu vào vụ xuân năm 2019, bao gồm bốn vụ liên tiếp trong đó các đơn vị tham gia tranh giải có những công nghệ hoặc phương pháp canh tác lúa được kiểm chứng và đạt kết quả cao nhất.

Cơ quan Quản lý dự án AVERP (SNV) và các Cơ quan Kiểm định (Cty Applied Geo Solutions AGS/Viện Môi trường Nông nghiệp) đã phối hợp chặt chẽ với Cục Trồng trọt và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình thu thập dữ liệu về các chỉ tiêu nông học và đo đạc phát thải khí nhà kính. Tất cả dữ liệu đã được phân tích để tính năng suất và lượng phát thải khí nhà kính so với dữ liệu cơ sở của phương thức canh tác truyền thống với các mô hình đối chứng tương ứng.

Trong vòng sáu tháng qua, 11 đơn vị tham gia tranh giải đã được lựa chọn tiến hành thử nghiệm vụ đầu tiên trong điều kiện thực địa của tỉnh Thái Bình. Trong đó, ban tổ chức chọn được 9 đơn vị đã thành công trong việc tăng năng suất và giảm phát thải khí nhà kính và sẽ nhận được giải thưởng dựa trên tỷ lệ tương ứng với kết quả của họ trong tổng số tiền trao thưởng là 55.000 USD cho vụ thử nghiệm đầu tiên. Kết quả cho thấy, 9 gói công nghệ có tỷ lệ tăng năng suất trung bình là 26% và tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính trung bình là 12,5% so với dữ liệu cơ sở ban đầu.

15-25-31_9-don-vi-dt-gii
Thành viên Dự án AVERP trao giải cho các đơn vị tham gia tranh tài

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Cục Trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường nhấn mạnh ý tưởng nhân văn của dự án, bởi Việt Nam được biết đến là một trong nhưng nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Bên cạnh đó, với vai trò là quốc gia sản xuất lúa gạo tốp đầu trên thế giới, việc dự án phối hợp cùng với các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân tìm ra những giải pháp khoa học, tiến bộ kỹ thuật mới không những giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm lúa gạo của Việt Nam mà còn giảm được tác động tiêu cực đến môi trường, khí hậu mang ý nghĩa to lớn. Do đó, sau khi tiến hành tổng kết dự án, ông Cường cho biết Cục Trồng trọt sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả tốt nhất tới nhiều tỉnh, thành, địa phương tại Việt Nam.

Theo bán tổ chức chia sẻ, vụ thử nghiệm thứ hai và cũng là vụ cuối cùng của giai đoạn I Dự án AVERP kiến bắt đầu vào tháng 2/2018 và sẽ kết thúc với giải tổng kết, được tính toán dựa trên kết quả lũy tích trong cả hai vụ thử nghiệm của Giai đoạn I. Ba đơn vị đoạt giải cao nhất Giai đoạn I của dự án là: Cty CP Giống cây trồng Viện cây lương thực và Cây thực phẩm; Cty CP Rynan Technologies Vietnam và Cty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc.

15-25-31_chup-nh-luu-niem
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Dự án AVERP kéo dài 4 năm, trị giá 8 triệu USD, hoạt động theo cơ chế thưởng bằng tiền dựa trên kết quả, nhằm thử nghiệm và nhân rộng các gói công nghệ, công cụ và cách tiếp cận mới nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng năng suất trong canh tác lúa. Dự án đang được triển khai tại tỉnh Thái Bình và được quản lý bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm