| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên dọa 'trả thù' Mỹ vì bộ phim hài

Thứ Sáu 27/06/2014 , 09:41 (GMT+7)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Triều Tiên nói trên truyền thông nước này rằng việc phát hành phim sẽ bị coi là “hành động chiến tranh”./ Phải gỡ biển quảng cáo vì "bất kính" với Kim Jong-Un

CHDCND Triều Tiên nói sẽ trả đũa “không nhân nhượng” nếu bộ phim của Hollywood mới sản xuất về việc giết ông Kim Jong-un được phát hành, theo truyền thông nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Triều Tiên nói trên truyền thông nước này rằng việc phát hành phim sẽ bị coi là “hành động chiến tranh”.

Ông này không nhắc tới tên phim, nhưng một bộ phim của Hollywood với tựa đề "The Interview" với cốt truyện tương tự dự tính được phát hành vào tháng 10/2014.

Các diễn viên nổi tiếng như James Franco và Seth Rogen đóng vai chính trong bộ phim hài hành động.

Cả hai đóng vai người dẫn chương trình trong một talkshow – do cơ quan tình báo Mỹ CIA tuyển nhằm ám sát lãnh đạo Kim Jong-un, khách mời của chương trình.

Đoạn quảng cáo phim được đưa lên YouTube, cho thấy một diễn viên trông gần giống đóng vai ông Kim Jong-un, và cảnh giao tranh có xe tăng, trực thăng có vẻ giống của Triều Tiên, và cả nơi phóng hỏa tiễn.


Diễn viên James Franco đóng vai người phỏng vấn ông Kim Jong-un

Phát ngôn viên của Triều Tiên được hãng tin nhà nước KCNA dẫn lời: “Sản xuất và cho phát hành một bộ phim dựa theo cốt truyện làm tổn thương lãnh đạo tối cao của chúng tôi là hành động khủng bố và gây chiến trắng trợn và chắc chắn sẽ không thể được khoan dung.”

Ông nói rằng “sự điên rồ liều lĩnh và đầy khiêu khích của Hoa Kỳ” trong việc huy động một “nhà làm phim gangster” để thách thức lãnh đạo Triều Tiên làm dấy lên “cơn thù hận và giận dữ” trong người dân và quân nhân Triều Tiên.

“Nếu chính phủ Hoa Kỳ cho phép và bảo hộ việc chiếu phim, biện pháp phản công không khoan nhượng sẽ được áp dụng,” người phát ngôn được dẫn lời.


Bộ phim phải sửa kịch bản sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền do người cha qua đời

Hồi tuần trước đã có thêm chứng cứ cho lo ngại rằng Triều Tiên đang phát triển xa hơn về công nghệ hỏa tiễn.

Một số chuyên gia cho rằng họ nhận diện được một loại tên lửa mới chiếu trong bộ phim tuyên truyền của Bình Nhưỡng. Các nhà quan sát khác tỏ ra nghi ngờ hơn.

Triều Tiên đang giam giữ ba người Mỹ. Người bị bắt giữ gần đây nhất được cho là một khách du lịch tên Jeffrey Edward Fowle do đã để lại cuốn Kinh thánh trong khách sạn.

Rogen, một trong những đạo diễn của "The Interview", gần đây nói anh thấy có đầy cảm hứng từ những chuyến đi của các nhà báo vào bên trong Triều Tiên.

Anh cũng nói thêm rằng bộ phim lúc đầu là về cuộc gặp với Kim Jong-il nhưng sau đó đã phải sửa kịch bản khi ông này qua đời vào năm 2011 và ông Kim Jong-un lên cầm quyền.

BBC

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm