| Hotline: 0983.970.780

105 cây chè shan tuyết cổ thụ đạt tiêu chí Cây Di sản Việt Nam

Thứ Ba 25/07/2023 , 18:24 (GMT+7)

LÀO CAI Quần thể 105 cây chè shan tuyết cổ thụ tại xã Hoàng Thu Phố (huyện Bắc Hà, Lào Cai) đạt tiêu chí là Cây Di sản Việt Nam.

Với việc được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, quần thể 105 chây chè shan tuyết cổ thụ sẽ góp phần giữ gìn, bảo tồn, gắn với phát triển du lịch. Ảnh: Xuân Cường.

Với việc được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, quần thể 105 chây chè shan tuyết cổ thụ sẽ góp phần giữ gìn, bảo tồn, gắn với phát triển du lịch. Ảnh: Xuân Cường.

Mới đây, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã họp, xét duyệt hồ sơ và kết luận quần thể 105 cây chè shan tuyết tại thôn Chồ Chải (xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã đạt đầy đủ các tiêu chí là Cây Di sản Việt Nam.

Trước đó, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã nhận được đơn đăng ký của ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Bắc Hà về việc đề nghị công nhận quần thể 105 cây chè shan tuyết tại thôn Chồ Chải là Cây Di sản Việt Nam.

Theo quy định của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, việc tổ chức Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam do địa phương/cơ sở chủ động tổ chức. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam sẽ cấp quyết định, bằng công nhận và cung cấp thiết kế chuẩn mẫu bia đá làm căn cứ để địa phương chuẩn bị.

Quần thể 105 cây chè shan tuyết cổ thụ tại thôn Chồ Chải có tuổi đời 100 năm, được xác định bằng cách khoan tăng trưởng và so sánh với các quần thể cây chè shan tuyết tương tự.

Nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, khí hậu của xã Hoàng Thu Phố gần giống với Sa Pa, thời tiết quanh năm mát mẻ, những ngày mưa lạnh, sương mù dày đặc chẳng rõ mặt người. Cũng bởi chất đất, khí hậu phù hợp mà chè shan tuyết ở đây rất ngon, khi pha nước có màu xanh, đậm, thơm và có vị ngọt.

Xã hiện còn giữ được gần 10ha chè shan tuyết cổ thụ, phân bố rải rác ở các thôn: Sỉn Chồ 1, Sỉn Chồ 2, Hóa Séo Chải, Bản Pấy 1, Hoàng Hạ 1, Hoàng Hạ 2. Trong đó, thôn Sỉn Chồ 1 và Sỉn Chồ 2 tập trung nhiều cây chè cổ thụ nhất. Nhìn từ xa, đồi chè với những gốc to hơn vòng tay người ôm trông giống như rừng gỗ lớn, búp lá xanh mơn mởn.

Những gốc chè cổ thụ hàng trăm tuổi đã được người dân bảo vệ, gìn giữ như báu vật, nhất là khi lá chè bán được giá cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Vài năm trở lại đây, rừng chè shan tuyết cổ thụ đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước. 

Xem thêm
Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm