| Hotline: 0983.970.780

5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập trên 70.000 tấn thịt lợn

Thứ Hai 15/06/2020 , 17:56 (GMT+7)

Theo Bộ NN-PTNT, dự báo đến cuối năm 2020, Việt Nam sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu thịt lợn cho tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến kiểm tra công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thịt lợn nhập khẩu tại kho cảng Hải Phòng. Ảnh: Minh Phúc.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến kiểm tra công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thịt lợn nhập khẩu tại kho cảng Hải Phòng. Ảnh: Minh Phúc.

Nhập khẩu hơn 8.000 con lợn giống

Tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội Kỳ họp thứ 9 ngày 13/6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT được Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo cáo giải trình 4 vấn đề lớn của ngành.

Do thời gian trả lời có hạn (trên 10 phút), không có điều kiện báo cáo đầy đủ các nhóm giải pháp nhằm sớm ổn định tình hình giá thịt lợn và phục hồi sản xuất, sau tác động của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Bởi vậy, sau buổi họp, Bộ NN-PTNT đã có văn bản giải trình chi tiết và bổ sung về những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo Bộ NN-PTTN, sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra, Bộ đã chỉ đạo cơ cấu lại ngành chăn nuôi và đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản.

Dự kiến, đến cuối năm 2020, ngành chăn nuôi cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thịt lợn trong nước. Ảnh: Minh Phúc.

Dự kiến, đến cuối năm 2020, ngành chăn nuôi cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thịt lợn trong nước. Ảnh: Minh Phúc.

Do vậy, năm 2019, sản lượng thủy sản tăng 430 nghìn tấn, sản phẩm chăn nuôi tăng 336 nghìn tấn. Tổng sản lượng các loại thực phẩm tăng 766 nghìn tấn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu và đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước.

Để bảo đảm nguồn cung cấp lợn giống, Bộ NN-PTNT đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu hơn 8.000 con lợn giống (tăng hơn 300% so với tổng số lợn giống nhập khẩu năm 2019).

Đến tháng 5/2020, theo báo cáo của các địa phương, tổng đàn lợn của cả nước đạt gần 24,9 triệu con, tương đương 80% so với tổng đàn lợn trước khi có dịch (khoảng 31 triệu con), tăng trưởng bình quân khoảng 5%/tháng.

Dự báo đến cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2020 sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu thịt lợn cho tiêu dùng. Như vậy, sau gần 2 năm tái đàn, tăng đàn, chúng ta cơ bản bảo đảm nguồn cung thịt lợn (trong khi đó Trung Quốc đã ban hành kế hoạch hành động 3 năm, từ năm 2019 - 2021 với 17 nhóm giải pháp, chính sách hỗ trợ để bảo đảm nguồn cung thịt lợn tại nước này).

Nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ tái đàn

Đến ngày 31/5/2020, có 8 tỉnh, thành phố tái đàn và tăng đàn lợn trên 100%, trung bình là 118,9% so với thời điểm trước khi có dịch. Đứng đầu là Bình Phước đạt 150%; tiếp đến là Đắk Nông, Bình Định, Đắk Lắk, Hòa Bình, Cà Mau, Yên Bái, Tây Ninh.

Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của người Việt. Ảnh: Minh Phúc.

Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của người Việt. Ảnh: Minh Phúc.

Một số địa phương có chính sách khuyến khích người dân tái đàn như Yên Bái hỗ trợ cho 4 triệu/nái hoặc đực giống; thành phố Hà Nội hỗ trợ cho 5 triệu/nái; 

Bình Định chi 150 tỷ từ ngân sách; Đồng Nai hỗ trợ 60 trang trại, 622 hộ chăn nuôi và 49 tổ hợp tác chăn nuôi theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh Bình Dương hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ chăn nuôi tái đàn từ 20 con lợn trở lên.

Bên cạnh đó, các tỉnh cũng tăng cường năng lực cho các cơ sở nuôi giữ giống, quản lý và sản xuất giống theo tháp giống, tăng tỷ lệ chọn giống, nâng cao năng suất sinh sản của đàn nái hiện có, năng lực sản xuất giống tại chỗ để có con giống với giá thành hạ, an toàn dịch bệnh.

Tăng cường nhập khẩu thịt lợn

Tuy có nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu thịt lợn, nhưng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu 100.000 tấn thịt lợn, Bộ NN-PTNT đã chủ động, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

Kết quả trong 5 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp đã nhập khẩu trên 70 nghìn tấn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhập khẩu chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Nga.

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng chủ động cho phép nhập khẩu lợn sống bảo đảm an toàn dịch bệnh về Việt Nam từ ngày 12/6/2020 để giết mổ, tăng nguồn cung thịt lợn ra thị trường. Trong thời gian qua, giá lợn hơi đã giảm xuống 82.000 đến 90.000 đồng và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hơn 300 cơ sở ở Thái Nguyên vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện hơn 320 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bình luận mới nhất