Theo ông Hoàng Minh Thống – Giám đốc Ban quản lý dự án VINASAT thuộc tập đoàn Bưu chính & Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang có mặt tại Kourou, vào 10 giờ sáng ngày 17/4 (8 giờ tối cùng ngày giờ Việt Nam) vệ tinh VINASAT 1 sẽ được chuyển ra bệ phóng.
Theo kế hoạch, vệ tinh VINASAT sẽ được phóng lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ 7:16 đến 8:23 chiều 18/4 (tức từ 5:16 – 6:23 sáng 19/4, thứ Bảy). Cũng theo ông Thống, sau khi vận chuyển ra bãi phóng, tên lửa Arianespace mới được bơm đầy nhiên liệu.
Lần này, tên lửa Arianespace sẽ mang theo 2 vệ tinh: vệ tinh VINASAT và vệ tinh Star One C2 của Brazil. Đây là vệ tinh thứ 8 của Brazil thuê tên lửa phóng của châu Âu. Vệ tinh VINASAT của Việt Nam nặng 2.600 kg và vệ tinh Star One C2 nặng 4.100 kg.
Tên lửa Arianespace cao 51 mét mang 2 vệ tinh lên độ cao 1.660 km sẽ mở để “thả” Star One C2 ra trước. Sau đó 6 phút, Arianespace sẽ “thả” nốt VINASAT. 2 vệ tinh sẽ quay cùng vòng quay của trái đất và theo hình xoắn ốc. Đến độ cao 35.928 km so với trái đất, 2 vệ tinh sẽ dừng lại và định vị tại 2 tọa độ khác nhau.
Dưới đây là những hình ảnh PV Tiền phong ghi lại ngay sau khi đến Kourou:
Sân bay Cayenne-Rochambeau, nằm ở phía Nam Cayenne, thủ phủ của French Guyana, có rất ít máy bay và chủ yếu là máy bay loại nhỏ.
Đường vào “thành phố vũ trụ” Kourou, hai bên đường là rừng nhiệt đới nguyên sinh và thảo nguyên bao la.