| Hotline: 0983.970.780

Ai Cập mở hầm mộ 3.500 tuổi và chiếc quách quan tài bằng đá 2000 tuổi

Thứ Ba 27/11/2018 , 09:00 (GMT+7)

Người Ai Cập cổ đại sở hữu nhiều tài sản vô giá, trong đó có hầm mộ ở Luxor niên đại hơn 3.500 năm tuổi vừa được các nhà khảo cổ Ai Cập mở, trang tin Khám phá thú vị (IEC) của Mỹ ngày 25/11 cập nhật.

Theo IEC, ngoài kim tự tháp Gaza, người Ai Cập cổ đại còn có nghệ thuật ướp xác rất đặc biệt mà hàng nghìn năm sau vẫn còn “nguyên thủy”. Đó là hầm mộ cách chúng ta hơn 3.500 năm ở Luxor vừa được các chuyên gia đến từ Đại học Strasbourg, Pháp khai quật. Người ta tìm thấy hai chiếc quách quan tài bằng gỗ, mỗi chiếc có xác bên trong trong trạng thái còn nguyên vẹn.

08-41-25_2
Hình ảnh khai quật hầm mộ hơn 3.500 năm tuổi

Việc mở hầm mộ nói trên được Bộ trưởng Bộ cổ vật Ai Cập Khaled el Anani xác nhận hôm 24-11. Đây là hầm mộ được tìm thấy tại thung lũng Assasseef, gần thành phố Luxor. Nó là một phần của lăng mộ Thaw InkhetIf, được xây dựng vào khoảng từ năm 1550 TCN- 1300 TCN, thuộc triều đại thứ 18.

Cũng theo bộ trưởng El Anani, việc khai quật hầm mộ nói trên không hề dễ dàng vì nằm rất sâu trong lòng đất, được tiến hành từ hồi tháng Ba với mục tiêu "bảo vệ và gìn giữ di sản của Ai Cập ở mức cao nhất". Tuy nhiên, nhờ công nghệ, thiết bị hiện đại, cuối cùng người ta đã tìm thấy ngôi mộ cổ kính này.

Bộ cổ vật Ai Cập hy vọng các phát hiện mới nói trên góp phần khôi phục ngành du lịch đầy tiềm năng của Ai Cập, quốc gia có diện tích lớn thứ 30 trên thế giới với nhiều địa danh nổi tiếng nhưng lại bị ảnh hưởng trầm trọng sau vụ lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Ai Cập đã công bố phát hiện về ngôi mộ của một thợ kim hoàn nổi tiếng cách đây hơn 3.000 năm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhiều khám phá cổ đại đến nay khoa học vẫn chưa hiểu hết. Ví dụ, một chiếc quách quan tài bằng đá 2000 tuổi được tìm thấy ở độ sâu gần 5 m đất hồi tháng 7-2018 được chôn bên cạnh một đầu bằng thạch cao tuyết hoa.

Do chứa đựng nhiều bí ẩn nên chiếc quan tài bằng đá granit này hiện vẫn chưa mở và là một thách thức lớn với giới khảo cổ, đặc biệt là bí ẩn xác ướp người nằm bên trong. Quan tài dài 8,6 m được khai quật ở Alexandria, trên bờ biển phía bắc Ai Cập.

Dưới đây là những hình ảnh khai quật hầm mộ hơn 3.500 năm tuổi và chiếc quách quan tài bằng đá 2000 tuổi được tìm thấy hồi tháng 7/2018:

08-41-25_1
 
08-41-25_5
 
08-41-25_3
 
08-41-25_4
 
08-41-25_6
 
08-41-25_7
 
08-41-25_8
 
08-41-25_9
 
08-41-25_10
 

 

(Theo IEC- 11/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm