Đây là năm thứ hai, UBND tỉnh Nam Định phục dựng thành công nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ trong Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Bính Thân. Đây là hoạt động đầu tiên trong Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2016.
Lễ rước kiệu Ngọc Lộ thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân đối với các vị vua, vị tướng tài ba, anh hùng dân tộc có công với Đất nước; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về hào khí Đông A của quân dân Đại Việt trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII.
Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ được bắt đầu từ 7 giờ 30 phút tại Đền Trần với sự tham gia của đoàn rước khoảng 200 người, dẫn đầu là là đội múa lân, múa rồng, đoàn cờ ngũ sắc, nghi trượng, dàn bát âm, tiếp đến là kiệu sứ giả và cuối cùng là các phật tử đi phía sau tụng kinh.
Nghi lễ bao gồm các nghi thức: Đoàn rước kiệu Ngọc Lộ xuất phát từ Đền Trần tới chùa Phổ Minh (chùa Tháp) tổ chức các nghi lễ cụ thể tại đây, sau khi rước chân nhang, đoàn rước kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh quay trở về Đền Trần và tiếp tục thực hiện nghi lễ tại Đền Thiên Trường.
Được biết, Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ tại Đền Trần đã có từ rất lâu sau đó bị thất truyền vào đầu thế kỷ 20. Việc phục dựng lại nghi lễ này ngoài ý nghĩa tâm linh là rước đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông về bái tổ tiên triều và dự nghi lễ thờ thủy tổ dòng họ, còn mang ý nghĩa to lớn trong việc tri ân công đức bậc tiên tổ, tạo nên sự đoàn kết cộng đồng rộng lớn, dung hòa các tôn giáo tín ngưỡng và giáo dục truyền thống cho thế hệ con cháu.
Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Bính Thân 2016 sẽ được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, lễ khai hội diễn ra vào giờ Tý đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng (tức đêm 21, rạng sáng ngày 22/2/2016).
Nghi ra được diễn ra trang trọng và uy nghiêm
Dẫn đầu nghi lễ là đội múa lân và múa rồng
Tiếp theo là các ban nhạc, đoàn cờ,...
Đưa bát hương vào chùa Phổ Minh làm lễ
Các bô lão làm lễ trong chùa
Đoàn rước kiệu từ chùa Phổ Minh về Đền Trần