| Hotline: 0983.970.780

Bảo đảm an toàn hồ thủy lợi lớn nhất xứ Tuyên

Thứ Sáu 08/10/2021 , 09:20 (GMT+7)

Với diện tích lưu vực rộng hơn 16 km2, hồ thủy lợi Ngòi Là là công trình hồ thủy lợi lớn và nhiều tuổi bậc nhất của tỉnh Tuyên Quang.

Hồ thủy lợi Ngòi Là là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Hồ thủy lợi Ngòi Là là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Công trình hồ thủy lợi Ngòi Là nằm trên địa bàn xã Trung Môn của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 1975, có dung tích hữu ích là 3,24m3; mực nước dâng bình thường là 41,5m; lưu lượng xả thiết kế là 66,9 m3/s... Hồ thủy lợi Ngòi Là đảm bảo cung cấp tưới tiêu cho trên 680ha đất lúa tại các xã Chân Sơn, Trung Môn, huyện Yên Sơn; các phường Ỷ La, Tân Hà, Hưng Thành của thành phố Tuyên Quang.

Bà Hoàng Thị Sỹ, Giám đốc Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang cho biết, do được xây dựng lâu năm vì thế trong quá trình vận hành một số hạng mục công trình đã bị xuống cấp. Bởi vậy, hồ thủy lợi Ngòi Là đã được nâng cấp sửa chữa, đảm bảo an toàn hồ đập đồng thời duy trì khả năng tưới tiêu cho đồng ruộng tại một số địa phương của thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn.

Cụ thể, năm năm 1999 công trình được nâng cấp sửa chữa lần 1 gồm các hạng mục: Tràn xả lũ đổ bê tông cốt thép; thay mới máy đóng mở thuộc cống lấy nước và hệ thống kênh chính được nâng cấp với kết cấu bê tông vỏ mỏng, đường quản lý được rải đá răm nhựa thâm nhập nông.

Tiếp đó, năm 2019 công trình được sửa chữa, nâng cấp lần 2 với các hạng mục như: Mở rộng tràn xả lũ; lát mái thượng lưu; đắp áp trúc và trồng cỏ mái hạ lưu; trải nhựa mặt đập; sửa chữa, nâng cấp cống lấy nước; nâng cấp đường quản lý hồ. Sau 2 lần nâng cấp, sửa chữa đến nay công trình được đảm bảo an toàn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất.

Gia đình bà Phạm Thị Tân, tổ 5, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang có 9 sào lúa 2 vụ. Bà Tân cho biết, kể từ khi công trình hồ thủy lợi Ngòi Là được đưa vào sử dụng, đồng ruộng Ỷ La được mở rộng và hầu hết diện tích cấy cả 2 vụ lúa. Có nước tưới ổn định nên năng suất lúa của gia đình bà thường xuyên đạt 250kg/sào.

Tháng 10 năm 2020, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đã phối hợp với Trung tâm Chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai thuộc Tổng cục Phòng chống thiên tai tiến hành lắp đặt thí điểm thiết bị đo mực nước tự động tại công trình hồ thủy lợi Ngòi Là.

Sau một thời gian theo dõi, hiệu chỉnh, đến nay hệ thống đã hoạt động ổn định. Dữ liệu mực nước tại các công trình thủy lợi hồ chứa được cập nhật, hiển thị nhanh chóng và chính xác theo từng giờ, từng ngày. Do đó, các thông số về mực nước tại hồ được cập nhật thường xuyên trên phần mềm Hệ thống giám sát thiên tai của tỉnh Tuyên Quang; trên nền tảng kết nối và liên thông với Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam – VNDMS.

Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, hồ thủy lợi Ngòi Là đã 2 lần được nâng cấp sửa chữa. Ảnh: Đào Thanh.

Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, hồ thủy lợi Ngòi Là đã 2 lần được nâng cấp sửa chữa. Ảnh: Đào Thanh.

Ông Ngô Văn Quyền, nhân viên Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang, người trực tiếp quản lý, vận hành tại hồ thủy lợi Ngòi Là cho biết, việc bổ sung lắp đặt thiết bị đo mực nước tự động tại các hồ thủy lợi Ngòi Là là hết sức cần thiết. Từ đó, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi.

Đảm bảo an toàn công trình hồ thủy lợi Ngòi Là, hiện nay Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đã phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi các hồ chứa nước thuỷ lợi để kịp thời phát hiện các sự cố, nhất là đối với các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời Ban cũng theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn để điều chỉnh kế hoạch điều tiết nước phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn công trình; điều tiết nguồn nước theo đúng kế hoạch sản xuất theo tiến độ từ làm đất, gieo cấy đến tưới dưỡng cho lúa.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang cũng chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến Luật Thủy lợi, các văn bản hướng dẫn đến người dân về việc đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và không lấn chiếm hành lang, bảo vệ công trình, không tự ý thay đổi kết cấu của kênh mương thủy lợi; thường xuyên phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản làm ách tắc dòng chảy, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất và hạn chế đến việc tiêu thoát nước; tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn hồ chứa cho đội ngũ cán bộ, tổ chức và cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

  • Tags:
Xem thêm
Đề nghị dừng vĩnh viễn trại lợn Agri-Vina nếu tiếp tục gây ô nhiễm

THANH HÓA Lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh đề nghị dừng vĩnh viễn trang trại lợn của Công ty Agri-Vina nếu tiếp tục gây ảnh hưởng đến người dân.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Hành tím Vĩnh Châu vừa mất mùa, vừa rớt giá

SÓC TRĂNG Những ngày qua, nông dân trồng hành tím ở Vĩnh Châu rơi vào cảnh lao đao khi hành vừa mất mùa, giá lại giảm mạnh, đầu ra khó khăn, thương lái thu mua nhỏ giọt.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị chức năng cần giám sát chặt chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch, đề phòng tình trạng xả trộm nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 2] Chọn giống thế nào để tránh rủi ro?

Con giống là yếu tố giữ vai trò quyết định sự thành công hoặc thất bại của một vụ tôm. Tuy nhiên, hiện nay, người nuôi lại phải đứng trước 'ma trận' tôm giống.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.