Theo Chi cục BVTV Lâm Đồng, trong hơn 1 tháng qua (từ giữa tháng 7 đến nay), tại các huyện phía nam của tỉnh là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, bệnh xì mủ gây thối trái sầu riêng đã diễn ra khá phổ biến với hơn 100 ha cây trồng bị hại.
Ban đầu, vết bệnh là những chấm nhỏ màu nâu đen, sau đó lớn dần và chuyển sang màu xám đen; bệnh thường xuất hiện dọc theo chiều từ cuống trái xuống xung quanh trái; sau đó phát triển rộng và ăn sâu vào thịt trái, làm cho trái bị nhũn, thối…
Bệnh chủ yếu do nấm Phytophthora palmivora gây nên; nấm thường lưu tồn dưới dạng bào tử hậu. Bà con đã dùng nhiều loại thuốc để phòng trừ nhưng kết quả mang lại không cao.