| Hotline: 0983.970.780

Bị Thủ tướng phê bình, Bà Rịa - Vũng Tàu rốt ráo chống khai thác IUU

Thứ Bảy 09/03/2024 , 16:34 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chống khai thác IUU một cách hiệu quả nhằm gỡ 'thẻ vàng' của EC.

Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá. Ảnh: Lê Bình.

Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá. Ảnh: Lê Bình.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  vừa chủ trì cuộc họp Ban Cán sự Đảng với Sở NN-PTNT tỉnh, cùng các sở, ngành về tình hình chống khai thác bất hợp pháp IUU. Cuộc họp trực tuyến tới điểm cầu UBND huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, Bà Rịa - Vũng Tàu đã khắc phục được tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Hiện tổng số tàu cá trên địa bàn tỉnh đã đăng ký là 4.578 tàu (giảm 82 tàu xóa đăng ký). Trong đó tàu hoạt động vùng khơi là 2.745 tàu, hoạt động vùng lộng là 642 tàu, vùng ven bờ là 1.191 tàu.

Đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thêm 132 tàu cá được cấp giấy phép khai thác hải sản, nâng tổng số tàu cá được cấp giấy phép trên toàn tỉnh lên 3.490 tàu. Tương tự, số tàu cá đã đăng kiểm cũng tăng thêm 267, lên thành 2.587 tàu cá đã đăng kiểm.

“Sở NN-PTNT đã phối hợp với các ngành chức năng, địa phương theo dõi, quản lý đối với nhóm tàu đậu bờ rà soát đối với nhóm tàu mất tích, chìm không còn tồn tại để thực hiện xóa đăng ký, xác minh đối với các trường hợp tàu bán ra khỏi địa phương, chủ tàu không còn ở địa phương”, bà Na cho biết.

Ngoài ra, đối với nhóm tàu còn khả năng hoạt động thì tuyên truyền, vận động chủ tàu chấp hành quy định pháp luật về thủy sản, nhanh chóng làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy phép khai thác thủy sản.

Ngành chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thường xuyên phân công, bố trí nhân lực trực 24/24 giờ trạm bờ đặt tại Chi cục Thủy sản và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển.

Từ đầu năm 2024 đến nay, qua theo dõi, truy vết, điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và gửi tin nhắn trực tiếp cho 6.673 lượt tàu cá mất kết nối 6 giờ trên biển, 179 trường hợp tàu cá mất kết nối trên 10 ngày.

Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý 33 vụ, 34 đối tượng với số tiền 822 triệu đồng, chủ yếu liên quan đến vi phạm giám sát hành trình. Đối với 1.095 tàu cá "3 không", UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch quản lý tạm thời để chờ Bộ NN-PTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn tháo gỡ, xử lý dứt điểm công tác đăng ký, quản lý.

Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đang kiểm tra giấy tờ thuyền viên và tuyên truyền chống khai thác IUU trên tàu cá tại cảng Thủy sản Hưng Thái (xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Ảnh: Lê Bình.

Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đang kiểm tra giấy tờ thuyền viên và tuyên truyền chống khai thác IUU trên tàu cá tại cảng Thủy sản Hưng Thái (xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Ảnh: Lê Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương tăng cường hơn nữa công tác phối hợp rà soát, xử lý triệt để đối với các nhóm tàu cá hết hạn đăng kiểm, tàu cá nằm bờ, tàu mất kết nối trên 10 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu siết chặt việc truy xuất nguồn gốc cấp giấy xuất khẩu ở các cảng và xử lý cảng cá vi phạm, lắp camera tầm xa để quản lý hoạt động tàu cá ra, vào cảng và sản lượng hải sản bóc dỡ qua cảng với tàu cá "3 không" tiếp tục kế hoạch đánh số tạm để quản lý.

Trước đó, trong công điện ngày 4/11/2023, Thủ tướng đã nhắc nhở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thiếu quan tâm, vẫn còn lơ là trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chống khai thác IUU. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Thủ tướng.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm