| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước: Cưỡng chế tuyến đường xây dựng trái phép để phân lô bán nền

Thứ Sáu 26/03/2021 , 19:38 (GMT+7)

Một tuyến đường do người dân xây trái phép trên đất nông nghiệp nhằm phục vụ phân lô bán nền tại Bình Phước vừa bị cưỡng chế tháo dỡ.

Ngày 26/3, UBND phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, (Bình Phước) tiến hành cưỡng chế một tuyến đường do người dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm phục vụ phân lô bán nền.

Lực lượng chức  năng phường Tiến Thành giám sát, chỉ đạo tháo dỡ tuyến đường. Ảnh:CTV.

Lực lượng chức  năng phường Tiến Thành giám sát, chỉ đạo tháo dỡ tuyến đường. Ảnh:CTV.

Theo đó, tuyến đường dài hơn 200m, rộng hơn 3m đã được chủ đầu tư trải đá nền, đá mi trên khu đất nông nghiệp thuộc khu phố 3, phường Tiến Thành (thành phố Đồng Xoài). Hiện một số lô đất có diện tích từ 1.000-2.000m2 tại đây đã được bán cho các hộ dân tại địa phương.

Sau khi phát hiện, UBND phường đã tiến hành cưỡng chế, móc hết lớp đá trên mặt đường để trả lại mặt bằng hiện trạng đất nông nghiệp, đồng thời tháo dỡ các biển quảng cáo bán đất nền xung quanh khu vực này.

Các biển quảng cáo rao bán tại khu vực trên cũng được địa phương cưỡng chế, tháo dỡ. Ảnh: CTV.

Các biển quảng cáo rao bán tại khu vực trên cũng được địa phương cưỡng chế, tháo dỡ. Ảnh: CTV.

Lãnh đạo phường Tiến Thành cho biết, cùng với các khu vực khác trong thành phố Đồng Xoài, phường Tiến Thành cũng đang đối mặt với tình trạng sốt đất do một số tổ chức, cá nhân tạo ra.

Thời gian tới, UBND phường Tiến Thành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền người dân về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp làm đường trên đất nông nghiệp, phân lô bán nền không đúng quy định để đảm bảo tình trạng này không còn tái diễn trong thời gian tới.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất