| Hotline: 0983.970.780

Cá tự nhiên ở đập Dàng chết hàng loạt

Thứ Bảy 26/10/2019 , 09:34 (GMT+7)

Cá trong đập Dàng ở xã Phong Bình (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) chết hàng loạt trong nhiều ngày, nghi bị ô nhiễm do nguồn nước thải các trại lợn phía thượng nguồn.

Chiều 25/10, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ cá tự nhiên ở đập Dàng bị chết hàng loạt.

Cá chết trôi dạt bờ hồ đập Dàng gây hôi thối, ô nhiễm môi trường

Nhiều ngày nay ở khu vực ven bờ hồ đập Dàng có nhiều cá chết và trôi dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng địa phương đã kiểm tra và xác định cá chết là do nguồn nước trong lòng hồ đập Dàng bị ô nhiễm.

Theo ông Khánh, việc ô nhiễm ở hồ đập Dàng có thể là do nơi vùng thượng nguồn có các nông hộ, trang trại chăn nuôi lợn và chất thải từ các trang trại này chảy về làm ô nhiễm nguồn nước. Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Được biết, hồ đập Dàng nằm ở thôn Rú Hóp (xã Phong Bình) có diện tích hơn 30ha, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 170ha diện tích đất nông nghiệp ở địa phương.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất