| Hotline: 0983.970.780

Chúc mừng năm mới 2023

Cách làm thiệp Chúc mừng năm mới 2023 đơn giản với giấy A4

Thứ Tư 28/12/2022 , 10:40 (GMT+7)

Dưới đây là hướng dẫn làm thiệp chúc mừng năm mới 2023 đơn giản nhưng đầy ý nghĩa bằng tờ giấy A4 dành tặng mọi người trong dịp Tết Quý Mão này.

Cách làm thiệp Tết chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 đơn giản bằng tờ A4

Cách làm thiệp Tết chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 đơn giản bằng tờ A4

Ý nghĩa thiệp chúc mừng năm mới 2023

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - ngày tết cổ truyền, ngày hội sum vầy - đang đến gần.

Ngày này, mọi người cùng nhau quây quần, trao nhau những lời chúc cầu mong bình an, may mắn, tài lộc cũng những món quà ý nghĩa.

Và thiệp Chúc mừng năm mới cũng là một trong những món quà luôn xuất hiện vào những dịp đầu năm này.

Thiệp chúc Tết (thiệp chúc mừng năm mới) là những món quà tinh thần, ý nghĩa đầu năm nhân ngày tết đến xuân về với mong muốn mang lại sự bình yên, an lành, sung túc của người làm dành cho người tặng.

Thiệp Chúc mừng năm mới 2023 là lời tạm biệt năm cũ, lời đón chào và hy vọng vào một năm mới bình an, suôn sẻ.

Không những vậy, thiệp Tết còn thay cho những lời khó nói, những lời từ tận đáy lòng được lưu giữ suốt một năm nên càng mang nhiều giá trị cao đẹp hơn.

Do đó, khi lựa chọn thiệp Tết 2023, người ta không chỉ chú trọng về nội dung mà vô cùng trau chuốt về hình thức cũng như kiểu dáng.

Cũng chính vì thế mà các mẫu thiệp Tết ngày nay có nhiều mẫu mã, chất liệu đa dạng phong phú để phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Các bước làm thiệp chúc mừng năm mới 2023 bằng giấy A4 màu

1. Chuẩn bị vật liệu làm thiệp

- Giấy A4: màu da, màu đỏ

- Dụng cụ: Bút màu, bút chì, bút kim tuyến, kéo, thước, băng keo, hồ dán

2. Các bước làm thiệp Tết

- Bước 1: Trước tiên, bạn gấp đôi tờ giấy A4 (màu da, màu đỏ) -> Tiến hành đo rồi cắt tờ giấy A4 màu đỏ < giấy A4 màu da (khoảng 0.5 – 1 cm).

Bạn sử dụng băng keo 2 mặt hay hồ dán cố định 2 bên của tờ giấy A4 màu đỏ và dính nó vào tờ giấy A4 màu da.

- Bước 2: Sau đó, bạn lại lấy tờ giấy màu vàng gấp 1 đoạn (4-5cm) -> Cắt nó ra 1 hình chữ nhật dài -> Tiếp tục, gấp vào từng đoạn hình vuông cho đến hết tờ giấy.

Tiếp theo, bạn vẽ và cắt theo sẽ có được 4, 5 bông hoa mai -> Rồi dùng keo dán chúng vào thiệp -> Sử dụng bút đỏ để vẽ nhị hoa.

Tiếp đến, bạn lấy 1 tờ giấy màu xanh lá rồi cắt ra hình chiếc lá và dán vào kế bên những bông hoa

- Bước 3: Bạn sử dụng tờ giấy màu vàng cắt thành 3 hình thoi -> Rồi dán vào thiệp -> Bạn sử dụng bút màu đỏ, thước để kẻ viền cho hình thoi -> Sử dụng bút và viết chữ lên mỗi hình (ví dụ: An – Tài – Lộc).

- Bước 4: Bạn trang trí bên ngoài của tấm thiệp bằng cắt 1 hình chữ nhật từ tờ giấy màu đỏ rồi dán lên phần bìa ngoài của thiệp -> Bạn cắt dán thêm 2, 3 bông hoa.

3. Hoàn thành thiệp Tết 2023

Sau khi đã trang trí xong, bạn dùng bút màu viết chữ “Chúc mừng năm mới”. Bạn cũng có thể trang trí thêm là xong các bước làm thành tấm thiệp chúc mừng năm mới rồi.

Như vậy, chúng ta đã làm xong một chiếc thiệp chúc mừng năm mới 2023 bằng giấy A4. Hãy gửi thiệp chúc mừng năm mới - món quà tinh thần ấm áp đến cho bạn bè và những người thân yếu vào dịp đầu năm mới nhé!

Một số mẫu thiệp chúc Tết 2023 đẹp

Dưới đây là một số mẫu thiệp chúc mừng năm mới đơn giản nhưng đẹp và ý nghĩa dành tặng mọi người trong năm 2023 này mà bạn có thể tham khảo.

 
 
 
 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm