| Hotline: 0983.970.780

Cần Giờ ra quân bắt chó thả rông

Thứ Tư 30/08/2023 , 10:39 (GMT+7)

TP.HCM Nhằm kiểm soát và hạn chế tình trạng chó thả rông trên địa bàn, UBND thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đã ra quân, bắt được 7 con chó thả rông.

Sau nhiều tháng chuẩn bị về lực lượng, phương tiện và kĩ năng, đến sáng 29/8, đội bắt chó thả rông của thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM chính thức xuất quân.

Đây là đội bắt chó thả rông duy nhất của huyện Cần Giờ.

Đội bắt chó thả rông của thị trấn Cần Thạnh gồm 10 người, từ nhiều đơn vị của thị trấn. Tất cả thành viên đều được chích ngừa dại trước đó nhằm đảm bảo an toàn trong khi làm nhiệm vụ.

Thị trấn Cần Thạnh quyết tâm bắt nhốt và không để tình trạng chó thả rông làm ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông, người dân và khách du lịch. Ảnh: Lê Bình.

Thị trấn Cần Thạnh quyết tâm bắt nhốt và không để tình trạng chó thả rông làm ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông, người dân và khách du lịch. Ảnh: Lê Bình.

Trước đó, thị trấn Cần Thạnh đã được sự hỗ trợ nghiệp vụ, xử lý chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM về bắt, nhốt vật nuôi thả rông cũng như đảm bảo an toàn trong quá trình vây bắt.

Anh Huỳnh Hoàng Long, đội phó đội bắt chó thả rông cho biết, sau khoảng 3 tiếng, đội đã bắt và tạm nhốt 7 chú chó. Đây là thành quả rất cố gắng cho lần đầu xuất quân.

Trước đó, UBND thị trấn Cần Thạnh đã thông báo tới từng tổ khu phố và loa truyền thanh về hoạt động vây bắt chó thả rông này. Chủ trương nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

Sau hơn 3 tiếng vây bắt, có 7 con chó thả rông bị bắt nhốt và mang về lồng tập trung của thị trấn. Ảnh: Lê Bình.

Sau hơn 3 tiếng vây bắt, có 7 con chó thả rông bị bắt nhốt và mang về lồng tập trung của thị trấn. Ảnh: Lê Bình.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, ông Nguyễn Tiến Triển, việc triển khai bắt chó thả rông là định hướng chung của huyện. Việc này không chỉ giúp chủ động trước nguy cơ bệnh dại cho người dân trên địa bàn mà còn đảm bảo an toàn và ấn tượng tốt cho khách du lịch khi đến với Cần Giờ.

"7 tháng đầu năm 2023, Cần Giờ đón hơn 2,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 1.837 tỷ đồng. Định hướng của UBND huyện là sẽ mở rộng và thu hút khách du lịch hơn nữa. Nếu không kiểm soát tốt việc chó thả rông sẽ khiến du khách có thể gặp tai nạn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, chẳng may để ra tình trạng chó dại cắn du khách thì đó là tội lớn, công sức xây dựng hình ảnh và đầu tư cho du lịch đổ sông đổ bể", ông Trương Tiến Triển chia sẻ.

Trong hai ngày 29/8 và 30/8, đội bắt chó thả rông thị trấn Cần Thạnh sẽ kiên quyết truy đuổi và bắt nhốt vật nuôi thả rông trên địa bàn. Đây là biện pháp cụ thể chấn chỉnh lại tình trạng chó thả rông trên địa bàn thị trấn và huyện Cần Giờ. Qua đó, sẽ tạo thói quen cho người dân khi nuôi nhốt và rọ mõm cho vật nuôi.

“Sắp tới, huyện Cần Giờ sẽ đón lượng lớn khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng dịp lễ 2/9. Do đó, việc ra quân này nhằm hạn chế tình trạng chó thả rông, ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông và an toàn của khách du lịch”, ông Huỳnh Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cần Thạnh chia sẻ.

Về phương án xử lý sau khi bắt nhốt, theo ông Vân, cũng giống như các địa phương khác tại TP.HCM, chó thả rông bị bắt lại sẽ được nuôi nhốt tập trung.

Cụ thể, sau 2 tuần, nếu vật nuôi có người đến nhận thì chó sẽ được thả về và chủ nuôi phải đóng phạt theo quy định. Nếu chủ nuôi không xuất trình được giấy tiêm phòng dại của chó thì sẽ phải cho chó chích ngừa tại chỗ và đóng thêm khoản phí tiêm ngừa.

Trường hợp chó vô chủ, không có người đến nhận thì sẽ bàn giao cho Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cần Giờ (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) xử lý theo quy định.

Theo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cần Giờ, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã hoàn thành công tác tiêm phòng bệnh dại năm 2023 với tỷ lệ 86,48% so với tổng đàn chó trên địa bàn. Trong đó, các xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh có tỷ lệ trên 90%.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm