| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ lập 3 khu nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Hai 22/05/2023 , 08:31 (GMT+7)

Thành phố đang triển khai thủ tục lập quy hoạch và xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao và 3 khu nông nghiệp công nghệ cao.

Thành phố Cần Thơ với vị trí trung tâm, được xác định là thành phố động lực phát triển cho cả vùng ĐBSCL. Thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn nhằm tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ (KH-CN) vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, từ đó kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, việc đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH-CN là một trong những khâu đột phá chiến lược của Thành phố. Ảnh: Kim Anh.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, việc đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH-CN là một trong những khâu đột phá chiến lược của Thành phố. Ảnh: Kim Anh.

Tại tọa đàm “Công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP Cần Thơ” diễn ra tại TP Cần Thơ mới đây, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh việc đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH-CN là một trong những khâu đột phá chiến lược.

Hiện nay, hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KH-CN trên địa bàn Thành phố tập trung vào các lĩnh vực như: Công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, công nghệ cơ khí chế tạo máy, công nghệ tự động hóa... Nổi bật là những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, các quy trình thanh lọc giống lúa kháng bệnh phục vụ công tác lai tạo giống. Bên cạnh đó, chương trình chọn tạo cây đầu dòng sử dụng cho công tác nhân giống; chọn các chủng nấm phát triển thành các chế phẩm sinh học phòng và trị bệnh lúa, rau màu, cây ăn trái; phân bón vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp đã phát huy hiệu quả tích cực.

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH-CN TP Cần Thơ cho biết: Hiện tại, ngành KH-CN Cần Thơ đã phối hợp với Viện Lúa ĐBSCL để nghiên cứu, lai tạo một số giống lúa mới, chọn ra những giống thích hợp với điều kiện phát triển của Thành phố gắn với xây dựng thương hiệu gạo Cần Thơ.

TP Cần Thơ đang xúc tiến nhiều chương trình, dự án về KH-CN phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

TP Cần Thơ đang xúc tiến nhiều chương trình, dự án về KH-CN phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, KH-CN đã góp phần chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, so với các quốc gia trên thế giới, sự phát triển của KH-CN vẫn chưa thật sự trở thành động lực cho nền kinh tế trong nước.

Ông Tuấn cho biết, hiện nay, số lượng doanh nghiệp Việt Nam trang bị công nghệ tiên tiến chỉ đạt khoảng 1%, còn lại chỉ ở mức trung bình và lạc hậu. Điều này đã dẫn đến năng suất lao động thấp. Theo ông Tuấn, năng suất lao động của Việt Nam hiện vẫn còn thấp so với một số nước trong khu vực. Bên cạnh đó, trong tổng số các doanh nghiệp của Việt Nam, hiện có tới 98% là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Đứng trước những thách thức đó, Sở KH-CN đã tham mưu UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch toàn diện, trong đó hướng đến đến năm 2030 sẽ triển khai một loạt các đề tài, dự án mang tính cấp vùng và địa phương ứng dụng KH-CN. Đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn chỉnh các sản phẩm, ý tưởng.

GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, so với các quốc gia trên thế giới, sự phát triển của KH-CN của nước ta vẫn chưa thật sự trở thành động lực cho nền kinh tế. Ảnh: Kim Anh.

GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, so với các quốc gia trên thế giới, sự phát triển của KH-CN của nước ta vẫn chưa thật sự trở thành động lực cho nền kinh tế. Ảnh: Kim Anh.

Bên cạnh đó, ngành KH-CN Thành phố cũng đa dạng hóa các sản phẩm chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng bản đồ kỹ thuật số quản lý nông lâm thủy sản. Hiện TP Cần Thơ đang triển khai thủ tục lập quy hoạch và xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao Cần Thơ và 3 khu nông nghiệp công nghệ cao.

GS.TS Trần Thị Vân Hoa, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, để xây dựng TP Cần Thơ phát triển, trở thành thành phố động lực của vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn từ thiếu sự kết nối về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách, khoảng cách giữa những chủ trương đường lối của Đảng với thực tiễn triển khai. Vì thế, TP Cần Thơ cần đặt sự phát triển đó vào vị thế trung tâm, động lực tăng trưởng của vùng ĐBSCL để lan tỏa, tăng cường liên kết vùng và xác định KH-CN vào đúng vị trí là nền tảng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm