| Hotline: 0983.970.780

Cảnh giác đạo ôn cổ bông gây hại lúa xuân

Thứ Hai 15/04/2024 , 07:45 (GMT+7)

HÀ TĨNH Bệnh đạo ôn cổ bông đã xuất hiện trên lúa xuân ở huyện Nghi Xuân, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thời tiết, đồng ruộng để phun phòng kịp thời.

Lúa trổ sớm 7 – 10 ngày

Vụ xuân năm 2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy hơn 59.000ha lúa. Hiện nay, lúa đang giai đoạn phân hóa đòng, trổ bông. Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, đã có gần 6.000ha lúa tại các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, Đức Thọ, Thạch Hà trổ bông. Dự kiến từ ngày 14 – 25/4, diện tích lúa trổ khoảng 45.000ha, số còn lại sẽ trổ sau ngày 25/4.

Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh (thứ 3 bên phải sang) kiểm tra, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa xuân. Ảnh: TN.

Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh (thứ 3 bên phải sang) kiểm tra, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa xuân. Ảnh: TN.

“Năm nay nhiệt độ trung bình 3 tháng đầu năm cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 – 1,6 độ C, do đó lúa vụ xuân trổ sớm hơn so với lịch thời vụ từ 7 – 10 ngày. Hiện bệnh đạo ôn cổ bông đã xuất hiện trên một số diện tích ở xã Xuân Hội, Đan Trường (huyện Nghi Xuân).

Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 4 nền nhiệt độ toàn tỉnh thấp, nhiều mây, một số ngày có mưa, độ ẩm cao về đêm và sáng sớm kết hợp nguồn bệnh đạo ôn sẵn có trên đồng ruộng nên tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh, phát triển và có nguy cơ gây thiệt hại, làm giảm năng suất, sản lượng”, ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh cảnh báo.

Theo ông Hà, bệnh đạo ôn cổ bông như bệnh “ung thư ở người”, việc điều tra, phát hiện sớm vết bệnh để phun phòng kịp thời đóng vai trò then chốt quyết định thắng lợi của vụ sản xuất. Bà con không được chủ quan, chờ đến khi vết bệnh lan rộng từng mảng ruộng rồi mới phun phòng, lúc này sẽ mất hết hiệu lực, hiệu quả.

Để phòng bệnh đạo ôn cổ bông gây mất mùa, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương thành lập các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ bà con tổ chức phòng trừ bệnh kịp thời, hiệu quả, tuyệt đối không dấu dịch.

Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố nào chủ quan, thiếu quyết liệt trong tổ chức, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, để dịch bệnh phát sinh, gây hại diện rộng, gây thiệt hại đối với sản xuất phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Cảnh giác cao độ nhóm giống mẫn cảm

Đặc biệt, đối với nhóm giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn như VNR20, Thái Xuyên 111, ADI 168, Hương Bình, P6, XT28… và các vùng thường xuyên nhiễm bệnh (ven biển các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên; các xã Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy – huyện Đức Thọ; Cẩm Lạc, Cẩm Quan, Nam Phúc Thăng, Cẩm Hưng – Cẩm Xuyên; Trung Lộc, Tùng Lộc, Khánh Vĩnh Yên – Can Lộc; Thạch Xuân, Lưu Vĩnh Sơn –Thạch Hà; Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh – Hương Sơn; Kỳ Văn, Kỳ Thọ - Kỳ Anh), cán bộ khuyến nông cơ sở và người dân cần giám sát đồng ruộng thường xuyên, xác định thời gian trổ của từng trà lúa, từng cánh đồng, từng vùng sinh thái, từng giống để có giải pháp ứng phó phù hợp. Tuyệt đối không chủ quan, lấy lý do lúa trồng để ăn, gần trổ bông nên không phun phòng, làm lây lan bệnh.

Đối với nhóm giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn, người dân cần theo dõi sát đồng ruộng để phun phòng kịp thời, tuyệt đối không chủ quan. Ảnh: TN. 

Đối với nhóm giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn, người dân cần theo dõi sát đồng ruộng để phun phòng kịp thời, tuyệt đối không chủ quan. Ảnh: TN. 

Theo ghi nhận, chiều muộn ngày 12/4, một số hộ dân xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà) tranh thủ thời tiết nắng ấm ra đồng phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông. Theo ông Lê Văn Hưng, hộ dân có 3 sào lúa gieo cấy giống ADI 168, năm nay diện tích lúa của gia đình ông trổ sớm hơn so với thời vụ khoảng 5 ngày. Giai đoạn đạo ôn lá có một diện tích xuất hiện vết bệnh cục bộ, ông đã phun phòng 2 lần.

“Hiện nay lúa đã trổ được khoảng 40 – 50%. Trên đồng cũng xuất hiện một vài vết bệnh đạo ôn cổ bông nên tôi mua thuốc về phu, đề phòng bệnh lây lan”, ông Hưng nói.

Vụ xuân năm 2024, huyện Thạch Hà sản xuất hơn 7.900ha lúa. Địa phương này là một trong những huyện đi đầu toàn tỉnh Hà Tĩnh về “cuộc cách mạng” tích tụ đất đai, phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, đưa các giống lúa mới, chất lượng cao như Bắc Thịnh, Hà Phát 3, BT09, Hana số 7... vào sản xuất. Hiện, hầu hết diện tích lúa của địa phương đang cuối phân hóa đòng, dự kiến trổ tập trung từ ngày 15 - 25/4.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm