| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Nhiều địa phương tái dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Ba 24/09/2019 , 09:37 (GMT+7)

Sau 6 tháng xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), một số địa phương trong tỉnh đã công bố hết dịch, nhưng ngay sau đó lại tái dịch...

Xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng xuất hiện DTLCP từ ngày 27/5, sau khoảng hơn 1 tháng không xuất hiện thêm ổ dịch mới. Ngày 15/7, xã đã làm Biên bản thẩm định hết bệnh DTLCP gửi lên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Ngày 17/7, huyện Hà Quảng đã có quyết định về việc công bố hết DTLCP ở xã Hồng Sỹ.

Tuy nhiên, đến ngày 22/7, thì xã này lại xuất hiện ca bệnh mới, xảy ra tại hộ ông Vi Văn Hạ, xóm Pác Táng bị nhiễm 4 con lợn thịt, trọng lượng tiêu hủy 199 kg.

Ông Triệu Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Hồng Sỹ thông tin: Đến nay, toàn xã có 21 hộ bị nhiễm DTLCP, trọng lượng tiêu hủy 770kg. Xã đã chỉ đạo các đoàn thể xã, các xóm tích cực tuyên truyền người dân các biện pháp phòng, chống dịch để hạn chế dịch tiếp tục lây lan.

Chuồng trại trống trơn nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa dám tái đàn.

Theo ông Lưu Trọng Hính, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hà Quảng, có 15 xã, 214 hộ bị nhiễm DTLCP, tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 66 tấn. Đã có 2 xã công bố hết dịch là Thượng Thôn và Hồng Sỹ, trong đó xã Hồng Sỹ đã tái dịch. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục công bố hết dịch tại một số xã. Tăng cường chỉ đạo các địa phương không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Huyện Thạch An đã có 4 xã công bố hết dịch gồm: Đức Long, ngày 2/8; Đức Thông, Đức Xuân, Vân Trình, ngày 20/8. Tuy nhiên, đến ngày 10/8 xã Đức Long lại bị tái dịch.

Theo ông Hứa Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Long: Sau gần 2 tháng không xuất hiện ca bệnh mới, xã công bố hết dịch. Tuy nhiên, chỉ sau khi công bố được hơn 1 tuần, đàn lợn 8 con của gia đình ông Tạ Quang Thêm, xóm Bản Nghèn lại bị nhiễm dịch. Đến nay, xã có 15 hộ bị nhiễm dịch, tổng trọng lượng tiêu hủy gần 6 tấn lợn các loại.

Theo thống kê của ngành NN-PTNT tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 28/8, toàn tỉnh có 9.161 hộ trên thuộc 164 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thành phố bị nhiễm DTLCP; số lượng lợn bị tiêu hủy là 72.435 con, tổng trọng lượng hơn 2.788 tấn. Có 65 xã đã qua 30 ngày không có ca bệnh phát sinh. Trong đó, có huyện Bảo Lâm có 5/5 xã qua 30 ngày không phát hiện thêm dịch và được thẩm định, công bố hết dịch. Trong tháng 8, có 17 xã xuất hiện lại dịch sau hơn 30 ngày không có thêm bệnh dịch.

Ông Hoàng Minh Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng khẳng định: Ngoài nguyên nhân người dân tự ý mua lợn giống chưa được kiểm dịch về nuôi, tình trạng sử dụng thực phẩm thừa làm thức ăn cho lợn, vận chuyển lợn, thịt lợn ở vùng dịch ra ngoài vẫn xảy ra… Ý thức, trách nhiệm của người dân các địa phương trong công tác phòng, chống DTLCP hạn chế đã gây rất nhiều khó khăn và tốn kém trong công tác khống chế, ngăn chặn dịch.

 Người dân chọn mua thịt lợn tại chợ Xanh (thành phố Cao Bằng).

Để hạn chế dịch lây lan và bùng phát trở lại, tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán lợn giống trên địa bàn; nghiêm cấm việc người dân tự ý mua, bán lợn giống chưa qua kiểm dịch; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, thịt lợn từ vùng dịch ra ngoài. Tuy nhiên cũng khuyến cáo người dân tạm thời nên chuyển sang loại vật nuôi khác trong thời gian hiện tại, nhằm đảm bảo nguồn thu nhập.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm