| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi lợn đánh liều tái đàn sau dịch

Thứ Ba 20/08/2019 , 07:01 (GMT+7)

Một số nơi ở phía Bắc, hiện dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã tạm lắng và công bố hết dịch. Sau dịch, người nuôi lợn chật vật xoay xở, một số chuyển sang nuôi gia cầm, số khác đánh liều tái đàn…

16-58-05_1
Một số hộ nuôi lợn đã mạnh dạn tái đàn sau dịch, bất chấp rủi ro.

Tính đến thời điểm này, huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) có 5 xã đã công bố hết DTLCP. Sau dịch, người chăn nuôi lợn ở đây rơi vào kiệt quệ, không còn nguồn vốn để tái chăn nuôi.

Xã Liêm Phong (huyện Thanh Liêm), địa phương đã công bố hết DTLCP đầu tiên trong tỉnh. Tuy nhiên gần 3 tháng sau khi hết DTLCP, chuồng trại người dân vẫn bỏ trống, một số hộ chuyển sang nuôi gia cầm, một số khác đi làm công nhân.

Theo chị Lại Thị Hoa, cán bộ thú y xã, hiện bà con chăn nuôi đã nhận được 70% tiền hỗ trợ tiêu hủy. Tuy nhiên, tâm lí các hộ chăn nuôi lợn ở đây vẫn rất e dè, không dám tái đàn, hoặc chỉ vào đàn nhỏ giọt thăm dò. Một số hộ khác chuyển đổi sang nuôi gia cầm, thủy cầm, thủy sản... Một số gia đình phải bỏ xứ đi làm thuê để trả nợ ngân hàng.

16-58-05_3
Một số hộ phải bỏ chuồng trống do nguồn vốn cạn kiệt.

Gia đình chị Tô Thị Thúy, thôn Yên Thống (xã Liêm Phong) là một ví dụ. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào đàn lợn 100 con, khi dịch xảy ra phải tiêu hủy hết. Mặc dù hiện đã nhận được tiền hỗ trợ tiêu hủy, tuy nhiên, số tiền này chỉ có thể bù đắp khoảng 70% chi phí đầu tư cho đàn lợn đã bị dịch, hiện gia đình vẫn còn nợ các khoản do đầu tư nuôi lợn lên tới khoảng 300 triệu đồng. Không còn vốn để tái đàn, chồng chị mấy tháng nay bỏ đi làm thuê.

Lau những giọt nước mắt lăn dài trên 2 gò má đen sạm, chị Thúy nói: “Gia đình tôi đang rơi vào tình trạng kiệt quệ. Hiện tôi chỉ mới chuyển sang nuôi hơn 100 con gà, còn chồng thì lên Hà Nội làm thuê để đóng lãi hàng tháng cho ngân hàng”.

Cũng như hộ chị Thúy, ông Bùi Văn Thanh, xóm Yên Việt (xã Liêm Phong) gần 70 tuổi vẫn vay 100 triệu ngân hàng để nuôi lợn nhưng bị dịch phải tiêu hủy. Trước mắt, để tránh chuồng trống, ông nuôi gần 200 con gà, chủ yếu cải thiện đời sống sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên do chuồng trại nuôi lợn chuyển đổi sang nuôi gà, vịt không phù hợp nên không thể mở rộng nuôi được nhiều.

Chung cảnh nợ nần, người dân ở xã Liêm Cần (huyện Thanh Liêm) gánh hàng trăm triệu đồng từ ngân hàng, nợ tiền thức ăn các Cty. Ông Trần Hồng Hải, thôn Ngũ Cõi (xã Liêm Cần) gần 20 năm nuôi lợn, thu nhập chính từ nuôi lợn và làm đại lý bán cám cấp 1 cho các hộ chăn nuôi trong xã. Dịch nổ ra, các hộ chăn nuôi lợn đang gác lại khoản nợ gần 100 triệu tiền cám mà chưa biết bao giờ ông mới thu hồi được.

Hết dịch, ông Hải loay hoay như đứng giữa ngã 3 đường về lựa chọn phương án tái đàn hay dừng lại, hay chuyển đổi hướng chăn nuôi. Đề phòng rủi ro xảy ra, ông Hải lựa chọn song song tái đàn lợn và chuyển đổi sang nuôi gia cầm. Hiện tại ông Hải đang nuôi 20 con lợn gây nái và 100 con gà.

16-58-05_2
Sau dịch người dân chuyển tận dụng chuồng trại nuôi lợn chuyển sang nuôi gia cầm.

“Tôi vay ngân hàng gần 200 triệu để tái đàn và trả bớt tiền cám cho các Cty. Biết thời gian này tái đàn là rất nguy hiểm, nhưng vẫn đành đánh liều, bởi giá lợn đang tốt, dự báo cuối năm lợn có thể được giá", ông Hải nói.

Ông Phạm Văn Đệ, Chủ tịch UBND xã Liêm Cần: Theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng, UBND xã khuyến cáo người chăn nuôi thời điểm này chưa nên tái đàn, tuy nhiên một số hộ vẫn liều tái đàn, một số thì chuyển sang gia cầm, thủy cầm…

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm