| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 trưa 9/4: Kho dự trữ liên bang Hoa Kỳ gần trống rỗng

Thứ Năm 09/04/2020 , 12:12 (GMT+7)

Khoảng 90% thiết bị bảo vệ cá nhân trong kho đã được phân phối cho chính quyền tiểu bang và địa phương.

Chuyến bay tiếp tế 200 máy thở đến Căn cứ Không quân Bảo vệ Quốc gia, liền kề Newburgh, New York. Ảnh: AP.

Chuyến bay tiếp tế 200 máy thở đến Căn cứ Không quân Bảo vệ Quốc gia, liền kề Newburgh, New York. Ảnh: AP.

Người phát ngôn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Katie McKeogh, cho biết thêm, 10% còn lại sẽ được giữ trong kho dự trữ chiến lược quốc gia nhằm nỗ lực đáp ứng hỗ trợ của liên bang.

"Trong kho gần như không có khẩu trang N95, khẩu trang phẫu thuật, tấm bảo vệ mặt, áo choàng và các vật tư y tế tối cần thiết để bảo vệ nhân viên y tế tuyến đầu tránh phơi nhiễm", hãng AP trích lời bà McKeogh.

Chủ tịch Giám sát Hạ viện Carolyn B. Maloney, cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền Trump đang bỏ mặc các bang lùng sục thị trường mở cho nguồn cung khan hiếm, thường cạnh tranh với nhau, và các cơ quan liên bang trong một cuộc chiến đấu thầu hỗn loạn khiến giá cả tăng cao.

"Tổng thống đã thất bại trong việc sớm trao quyền cho Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA). Ông không thể chỉ định một chỉ huy quốc gia cho cuộc khủng hoảng này và không sử dụng đầy đủ đặc quyền mà Quốc hội trao theo Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm mua sắm cũng như quản lý việc phân phối nguồn cung cấp quan trọng", bà Maloney nói. "Tổng thống phải hành động ngay để giải quyết những thiếu sót này".

Trong tháng trước, các nhân viên y tế trên toàn nước Mỹ đã đưa lên mạng xã hội những minh họa cho sự thiếu hụt bằng cách chụp ảnh bản thân phải đeo khẩu trang tự làm và dùng túi rác thay áo choàng.

"Tổng thống Donald Trump đã có lỗi với các bang vì không chuẩn bị tốt hơn cho đại dịch và nói rằng họ chỉ nên dựa vào kho dự trữ liên bang như là phương sách cuối cùng", hãng AP cho biết.

Hôm 5/4, AP đưa tin chính quyền Trump, bỏ phí gần hai tháng sau cảnh báo đầu tháng Một rằng Covid-19 có thể gây ra đại dịch toàn cầu, chờ đến giữa tháng Ba mới đặt hàng số lượng lớn thiết bị bảo vệ cá nhân để xây dựng kho dự trữ. Thời điểm đó, các bệnh viện ở một số bang đang điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân Covid-19 mà không có thiết bị đầy đủ đồng thời liên tục cầu xin sự giúp đỡ.

Kho dự trữ được tạo ra vào năm 1999 để ngăn chặn sự gián đoạn chuỗi cung ứng cho các sự cố máy tính Y2K. Nó mở rộng sau ngày 11/9 để chuẩn bị cho các cuộc tấn công hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Quốc hội cung cấp tiền vào năm 2006 để chuẩn bị cho đại dịch cúm tiềm tàng, mặc dù phần lớn số tiền đó sử dụng hết trong đợt dịch cúm H1N1 ba năm sau.

Khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Covid-19, kho dự trữ liên bang có khoảng 13 triệu khẩu trang N95. Đó chỉ là một phần nhỏ của những gì bệnh viện cần nhằm bảo vệ nhân viên y tế, những người cần thường xuyên thay khẩu trang mới cho mỗi bệnh nhân. Trớ trêu thay, hiện tại các bác sĩ, y tá thường chỉ được cấp một chiếc giúp họ tồn tại trong nhiều ngày.

Hồ sơ hợp đồng liên bang cho thấy Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã đặt hàng số lượng lớn khẩu trang N95 vào ngày 12/3, sau đó là các đơn đặt hàng lớn hơn vào ngày 21/3. Nhưng những hợp đồng đó sẽ không mang lại lượng hàng lớn cho kho dự trữ quốc gia cho đến cuối tháng Tư, sau khi Nhà Trắng dự kiến đại dịch sẽ đạt đến đỉnh điểm.

Trong gần một tháng, Trump từ chối các cuộc gọi để sử dụng thẩm quyền của mình theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để ra lệnh cho các công ty tăng cường sản xuất mặt nạ phòng độc và máy thở, trước khi ông "mủi lòng" vào tuần trước.

Khi được hỏi về báo cáo của AP, Tổng thống đề nghị các bang nên biết ơn về lô hàng vật tư mà họ nhận được.

"FEMA, quân đội, những gì họ đã làm là một phép lạ", ông Trump nói. "Là phép lạ thật sự để có được tất cả những thứ này. Những gì họ đã làm cho các tiểu bang là không thể tin được".

(Theo AP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm