| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật trưa 26/2: Hàng chục hành khách tàu Diamond Princess bị sốt, nghi nhiễm Covid-19

Thứ Tư 26/02/2020 , 12:05 (GMT+7)

Hàng chục hành khách được phép rời khỏi tàu Diamond Princess đã phát triển các triệu chứng nhiễm Covid-19 bao gồm sốt.

Hình ảnh tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly tại bến tàu Daikoku ở Yokohama ngày 24/2/2020. Ảnh: Kazuhiro Nogi/AFP.

Hình ảnh tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly tại bến tàu Daikoku ở Yokohama ngày 24/2/2020. Ảnh: Kazuhiro Nogi/AFP.

Ngày 26/2, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết thông tin trên và nói thêm, những trường hợp nghi ngờ này sẽ được yêu cầu kiểm tra virus. Chính phủ đã liên lạc với 813 hành khách cũ của tàu.

Vào tuần trước, khoảng 970 người được cho phép rời đi khi xét nghiệm âm tính với virus, nhưng một số người sau đó bị phát hiện mang mầm bệnh.

Bộ Y tế Nhật Bản phát hiện "45 người có một số triệu chứng nhất định", Bộ trưởng Katsunobu Kato báo cáo trước quốc hội.

"Chúng tôi đã yêu cầu tất cả (những người có triệu chứng) đi khám bác sĩ và làm các xét nghiệm", ông Kato nói.

Nhật Bản đang chịu áp lực ngày càng tăng đối với việc xử lý khủng hoảng trên tàu, đặc biệt là sự kiện một số hành khách được phép rời đi vì kết quả xét nghiệm âm tính nhưng ngay sau đó lại được chẩn đoán nhiễm virus.

Không có biện pháp chính thức nào được áp đặt để hạn chế việc di chuyển của những người được phép rời tàu.

Ít nhất hai hành khách cũ ở Nhật Bản đã được xác nhận nhiễm bệnh mặc dù trước đó có kết quả xét nghiệm âm tính.

Những hành khách nước ngoài hồi hương về Úc và Hồng Kông cho biết họ được chẩn đoán nhiễm virus Corona chủng mới dù kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính.

Các nhà lập pháp của phe đối lập đã đổ lỗi cho chính phủ vì đã không thực hiện kiểm dịch thêm 14 ngày sau khi hành khách rời tàu.

Việc công dân một số nước phải trải qua một thời kỳ cách ly khác sau khi hồi hương cho thấy những quốc gia đó tin rằng việc kiểm dịch trên tàu là thiếu sót.

(Theo CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.