| Hotline: 0983.970.780

Cây na mang hy vọng đổi đời cho người Mông

Thứ Ba 31/10/2023 , 06:19 (GMT+7)

YÊN BÁI Sau 3 năm được hỗ trợ giống và kỹ thuật trồng giống na nhập nội từ Thái Lan, Đài Loan, bà con người Mông ở xã Suối Bu đã thu những quả ngọt đầu tiên.

Đến thăm vườn na của gia đình chị Vàng Thị Xinh ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn (Yên Bái), từ xa đã thấy dáng nhỏ nhắn của chị Xinh đang tất bật thu hái những quả na to mọng, có quả lớn cỡ gần 1kg. Đây là thành quả sau hơn 3 năm chăm sóc.

Diện tích na trồng trên đất dốc của gia đình chị Xinh phát triển tốt, vụ này đã cho thu hoạch quả bói. Ảnh: Thanh Tiến.

Diện tích na trồng trên đất dốc của gia đình chị Xinh phát triển tốt, vụ này đã cho thu hoạch quả bói. Ảnh: Thanh Tiến.

Gia đình chị Xinh trồng giống na Thái Lan và Đài Loan do dự án của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật - Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái (Sở Khoa học - Công nghệ Yên Bái) hỗ trợ. Đây là dự án nhằm hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung và tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu sản phẩm cho địa phương. Tham gia dự án này, gia đình chị Xinh được hỗ trợ 200 cây giống, phân bón và được các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Mặc dù mới cho quả bói nhưng quả na rất to, mã đẹp, thơm, ngọt. Ảnh: Thanh Tiến.

Mặc dù mới cho quả bói nhưng quả na rất to, mã đẹp, thơm, ngọt. Ảnh: Thanh Tiến.

Chị Xinh phấn khởi cho biết năm nay na đã cho thu hoạch quả bói được hơn 60kg, bán cho thương lái địa phương với giá từ 70.000 – 90.000 đồng/kg, tổng thu nhập gần 5 triệu đồng, cao hơn so với trồng ngô, sắn nhiều lần.

Ở nương na bên cạnh, bố con anh Vàng A Sếnh mang theo cả cuốc để tranh thủ xới cỏ, vun gốc cho na ngay sau khi thu hoạch quả. Gia đình anh Sếnh trồng gần 150 gốc na theo dự án, đến nay cây na sinh trưởng, phát triển tốt. Năm nay na mới cho quả bói nên mỗi cây anh chỉ để khoảng chục quả. Sau 3 năm trồng, hiện cây na đã cao khoảng 2m, tán rộng.

Anh Sếnh chia sẻ, việc chăm sóc cây na Thái Lan và Đài Loan đòi hỏi kỹ thuật cao hơn nhiều so với các cây trồng khác. Tuy nhiên nhờ được cán bộ khuyến nông hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật thường xuyên nên anh Sếnh cũng dần quen. Bên cạnh phân bón được hỗ trợ, anh còn bón thêm phân chuồng ủ hoai mục cho na.

Trồng na đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao hơn so với trồng sắn, ngô như trước đây nên cán bộ khuyến nông luôn theo dõi và hướng dẫn tận tình cho người dân. Ảnh: Thanh Tiến.

Trồng na đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao hơn so với trồng sắn, ngô như trước đây nên cán bộ khuyến nông luôn theo dõi và hướng dẫn tận tình cho người dân. Ảnh: Thanh Tiến.

Ở xã Suối Bu, thời tiết thường khô hạn vào tháng 3 - 4. Để đảm bảo nước tưới cho cây na, anh Sếnh tận dụng những hốc đá, khe nước rồi đắp thành ụ giữ nước trên nương để tiện cho việc tưới cây. Những kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, bón phân, chăm hoa, quả... cũng đã được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ. 

Sau hơn 3 năm tham gia dự án trồng 2 giống na nhập nội của Thái Lan và Đài Loan, hơn chục hộ dân người Mông ở thôn Bu Cao (xã Suối Bu) đã bước đầu nắm được kỹ thuật chăm sóc và gặt hái những thành quả đầu tiên. Năng suất vụ đầu tiên chưa cao, nhưng chất lượng quả được đánh giá thơm, ngọt; cây na sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Vàng A Dơ - Bí thư Chi bộ thôn Bu Cao phấn khởi cho biết, cả thôn có 18 hộ tham gia trồng na với diện tích hơn 5ha trên đất dốc. Vụ thu hoạch quả bói năm nay, dự kiến năng suất đạt gần 1 tấn/ha.

Cây na đang mang lại những tín hiệu vui cho các hộ dân người Mông ở Văn Chấn. Ảnh: Thanh Tiến.

Cây na đang mang lại những tín hiệu vui cho các hộ dân người Mông ở Văn Chấn. Ảnh: Thanh Tiến.

Bu Cao là thôn có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống với 140 hộ dân, gần 700 nhân khẩu. Hiện nay, 77% số hộ dân ở đây thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đời sống người dân dựa vào chăn nuôi nhỏ lẻ, thường trồng lúa, ngô, sắn ở những thửa ruộng nhỏ ven suối, ven đồi. Chính vì vậy, việc đưa cây na vào sản xuất có tính hàng hóa đang mang lại hi vọng đổi đời cho bà con, đồng thời giúp người dân nơi đây tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất.

Ngành nông nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con kỹ thuật trồng na để cho hiệu quả tốt nhất. Ảnh: Thanh Tiến.

Ngành nông nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con kỹ thuật trồng na để cho hiệu quả tốt nhất. Ảnh: Thanh Tiến.

Bà Sùng Thị Xía - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Bu cho biết, hiện toàn xã có hơn 12ha na đã được trồng theo dự án hỗ trợ của tỉnh. Hiện cây na cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt và đã cho thu hoạch, bước đầu mang lại thu nhập khá cho bà con.

Hiện nay, xã đang tính toán, xây dựng kế hoạch vận động bà con mở rộng diện tích trồng giống na Thái Lan, Đài Loan. Bên cạnh đó, tiếp tục đề nghị các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn hỗ trợ về giống, kỹ thuật chăm sóc và kết nối tiêu thụ sản phẩm để người dân yên tâm gắn bó với cây ăn quả còn khá mới mẻ này.

Xem thêm
Dân đeo khẩu trang đi ngủ vì trại lợn 30.000 con

THANH HÓA Trại lợn của Công ty Agri-Vina lại gây thối, khiến nhiều người dân tại xã Tân Phúc, thị trấn Lang Chánh mất ăn mất ngủ.

Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại

Bé gái 10 tuổi ở Xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) tử vong với những triệu chứng nghi do bệnh dại sau khi bị chó cắn, cơ quan chức năng đang vây bắt đàn chó để xét nghiệm.

Gia Lai có thêm 5 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

Gia Lai vừa có thêm 2 mã số vùng trồng và 3 mã số cơ sở đóng gói, nâng tổng số lên 227 mã số vùng trồng và 38 mã số cơ sở đóng gói.