| Hotline: 0983.970.780

Chắp cánh sản phẩm OCOP và đặc sản Đồng Tháp

Thứ Sáu 11/12/2020 , 17:12 (GMT+7)

Chiều 11/12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo "Chắp cánh sản phẩm OCOP và đặc sản Đồng Tháp", đến dự có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam. 

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đây là chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản Đồng Tháp đến các nhà phân phối, bán lẻ trong và ngoài tỉnh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đồng Tháp mong muốn OCOP có nhiều sản phẩm chất lượng bay xa hơn đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Từ chương trình này góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới ngày càng sớm về đích so với dự kiến. Đây là chương trình thiết thực và tự hào cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

 Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mục đích và định hướng tới của tỉnh Đồng Tháp là tiếp tục phát huy phong trào mỗi xã một sản phẩm (OCOP) một cách sâu rộng hơn nữa. Khuyến khích sản xuất nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn, phấn đấu là địa phương trung tâm sản phẩm OCOP của vùng ĐBSCL.

Qua kết quả đánh giá, UBND tỉnh quyết định công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao cho tổng số 99 sản phẩm của 53 chủ thể là doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh. Các sản phẩm được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in, dán trên bao bì sản phẩm.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết: Đến thời điểm này đã có hơn 2.900 sản phẩm OCOP của 51 tỉnh, thành cả nước được đánh giá từ 3 đến 4 sao và có 42 sản phẩm 5 sao đang được Hội đồng đánh giá.

Đối với ĐBSCL hiện nay có gần 507 sản phẩm OCOP của 10 tỉnh được đánh giá. Riêng Đồng Tháp 161 sản phẩm được đánh giá thể hiện tính đa dạng của sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao và các sản phẩm đã được chắp cánh đi cả nước. Trong đó, có 99 sản phẩm OCOP đã đạt đạt từ 3 - 4 sao, được lãnh đạo ban ngành tại địa phương đánh giá rất cao. Hiện nay, sản phẩm OCOP khi ra thị trường được người dân chấp nhận về chất lượng cả về mẫu mã và cách tiếp thị.

Năm 2020, UBND tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 và 4 sao cho tổng số 99 sản phẩm của 53 chủ thể là doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Năm 2020, UBND tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 và 4 sao cho tổng số 99 sản phẩm của 53 chủ thể là doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL có 3 điểm du lịch nông nghiệp cộng đồng đạt 3 sao. Thứ trưởng Trần Thanh Nam kêu gọi các tỉnh phía Nam cần đẩy mạnh du lịch homestay. Từ năm 2021, Bộ NN-PTNT đẩy mạnh du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn ở các vùng miền trong nước.

    Tags:
Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm