| Hotline: 0983.970.780

Cháy rừng lan rộng, Australia yêu cầu 30 nghìn người đi sơ tán

Thứ Tư 28/02/2024 , 15:00 (GMT+7)

Lực lượng cứu hỏa ở Australia đã yêu cầu 30.000 người đi sơ tán trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với vụ cháy rừng lớn nhất trong nhiều năm qua.

Khói từ các đám cháy rừng bốc lên gần thành phố Ballarat ở bang Victoria, Australia, hôm ngày 24/2. Ảnh: Reuters.

Khói từ các đám cháy rừng bốc lên gần thành phố Ballarat ở bang Victoria, Australia, hôm ngày 24/2. Ảnh: Reuters.

Theo cục khí tượng Australia, thời tiết nắng nóng, khô hanh và gió lớn là nguyên nhân khiến chính phủ liên tục nâng cảnh báo cháy rừng ở bang Victoria. Chính phủ Australia đã đưa ra cảnh báo hỏa hoạn ở mức "cực đoan" đối với nhiều khu vực rộng lớn của bang Victoria. Trong đó, vùng Wimmera ở phía tây bang này được cảnh báo ở mức "thảm họa", mức cao nhất. 

Khoảng 30.000 người đã được yêu cầu sơ tán khỏi ở một số thị trấn nông thôn có nguy cơ bị hoả hoạn bao trùm tại bang Victoria trước 12 giờ ngày 28/2.

Theo cập nhật từ Jason Heffernan, giám đốc tại Sở Cứu hỏa bang Victoria (CFA), nhiệt độ hiện tại đã lên đến 40 độ C, với gió giật ở mức 60 - 70 km/giờ. Ông Heffernan cũng kêu gọi mọi người cân nhắc kĩ quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa.

"Trừ khi bạn có sẵn nguồn lực chữa cháy, đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để liên tục dập lửa trong thời gian dài. Tôi thành thật đưa ra lời khuyên là mọi người nên sớm rời đi", ông nói.

Các đội cứu hỏa từ bang New South Wales di chuyển đến thành phố Ballarat, bang Victoria để hỗ trợ dập lửa ngày 28/2. Ảnh: The Guardian.

Các đội cứu hỏa từ bang New South Wales di chuyển đến thành phố Ballarat, bang Victoria để hỗ trợ dập lửa ngày 28/2. Ảnh: The Guardian.

Hàng trăm lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa gần thành phố Ballarat thuộc bang Victoria, cách Melbourne 95 km về phía tây. Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ ngày 22/2 đã thiêu rụi hơn 20.000ha rừng và giết chết nhiều gia súc.

Cơ quan Quản lý Cháy rừng Victoria thông báo đã đóng cửa hơn 100 khu rừng của bang. Hàng chục trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em cũng phải tạm dừng hoạt động.

Đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở Australia kể từ sau vụ cháy rừng "Mùa hè Đen 2019 - 2020" tàn phá khu vực đông nam nước này, khiến 33 người thiệt mạng. Bang Victoria cũng chịu thiệt hại lớn từ vụ cháy trên, khi đám cháy không thể kiểm soát trong hơn 90 ngày và thiêu rụi hơn 1,5 triệu ha đất, phần lớn là đất rừng, công viên và đồn điền, theo Sở Cứu hỏa Victoria. Hơn 400 ngôi nhà đã bị thiêu rụi và 6.800 gia súc chết trong thảm họa cháy rừng trên, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho bang Victoria.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm